SEA Games 27 chính thức khai mạc

12/12/2013 03:02 GMT+7

Tối qua, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 27 (SEA Games 27) đã diễn ra mang đậm nét văn hóa truyền thống của nước chủ nhà Myanmar trong một bữa tiệc của ánh sáng, âm thanh và hình ảnh đầy màu sắc tại Sân vận động Wunna Theikdi, ở thủ đô Nay Pyi Taw (ảnh).

Tối qua, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 27 (SEA Games 27) đã diễn ra mang đậm nét văn hóa truyền thống của nước chủ nhà Myanmar trong một bữa tiệc của ánh sáng, âm thanh và hình ảnh đầy màu sắc tại Sân vận động Wunna Theikdi, ở thủ đô Nay Pyi Taw (ảnh).

Ảnh: Khả Hòa
Ảnh: Khả Hòa  

Ngoài những nghi thức chính - thượng cờ, diễu hành, đốt đuốc, tuyên thệ, lễ khai mạc đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả với các tiết mục tạo hình bằng ánh sáng và pháo hoa, những tiết mục biểu diễn nhạc cụ, múa truyền thống, dàn dựng tái hiện lịch sử của đất nước Myanmar và những màn trình diễn gửi thông điệp bảo vệ môi trường, thế hệ trẻ vững tin hướng tới tương lai, hòa bình, thịnh vượng...

Trong bài phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Thể thao Myanmar U Tint Hsan cho biết với chủ đề “Xanh, sạch và hữu nghị”, SEA Games 27 không những là cuộc đấu thể thao hướng đến tinh thần cao thượng, mà còn kết nối tình hữu nghị, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt về văn hóa và truyền thống của các quốc gia khu vực Đông Nam Á. SEA Games 27 sẽ mở ra những ngày hội thực sự cho người dân Myanmar bởi đây là lần đầu tiên sau 44 năm, đất nước này mới đăng cai một sự kiện thể thao lớn như vậy.

Nguyên Khoa

>> Lễ khai mạc SEA Games 27: Bữa tiệc rực rỡ sắc màu
>> Mở cửa làng SEA Games 27
>> Đại hội thường niên VFF đúng vào SEA Games 27
>> Chưa công bố tên người cầm cờ cho VN tại SEA Games 27
>> Điều gì đã tạo sự tự tin cho các VĐV SEA Games 27?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.