Trực tiếp SEA Games 2013: Ánh Viên lập cú đúp HCV

12/12/2013 07:00 GMT+7

(TNO) Kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng với tấm HCV thứ 2. Lần này Ánh Viên đã về nhất ở nội dung 200m ngửa nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 của bơi lội và là tấm thứ 16 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27.

(TNO) Kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng với tấm HCV thứ 2. Lần này Ánh Viên đã về nhất ở nội dung 200m ngửa nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 của bơi lội và là tấm thứ 16 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27.

>>> Cập nhật liên tục >>> Nhấn F5 để cập nhật thông tin mới nhất

 
Ánh Viên đã trở thành nữ kình ngư đầu tiên của Việt Nam sau 54 năm đoạt HCV môn bơi lội ở đấu trường SEA Games - Ảnh: Khả Hòa

 20 giờ

Tính đến thời điểm này đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 16 HCV, 6 HCB và 10 HCĐ, tiếp tục xếp thứ 2 sau chủ nhà Myanmar với 20 HCV, 13 HCB và 11 HCĐ. 

 Cập nhật xếp hạng

 19 giờ 45'

Kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng với tấm HCV thứ 2. Lần này Ánh Viên đã về nhất ở nội dung 200m ngửa nữ với thành tích 2 phút 14 giây 80. 

Với thành tích trên, Ánh Viên đã phá kỷ lục SEA Games. Kỷ lục cũ của SEA Games là 2 phút 15 giây 73 do kình ngư Indonesia Yessy Yosaputra lập được tại SEA Games 26 tại Indonesia năm 2011.

Đây là tấm HCV thứ 2 của bơi lộ và là tấm thứ 16 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27.

HCB thuộc về Yosaputra Venesia (Indonesia), với thời gian 2 phút 20 giây 35. VĐV đoạt HCĐ là Lim Shen Meagan (Singapore), với thời gian 2 phút 21 giây 19.

 

 19 giờ 20

Ánh Viên bước vào phần thi chung kết 200m ngửa nữ.    

 19 giờ 10

Hai VĐV Lê Thị Mỹ Thảo và Trần Tâm Nguyện không thi đấu thành công ở nội dung 100m tự do nữ, đứng lần lượt thứ 6 và 8.  

 18 giờ 50

VĐV Trần Duy Khôi đã giành được tấm HCĐ ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp nam (thành tích là 4 phút 25 giây 34). Đoạt HCV là VĐV của Singapore Zheng Wen Quah, với thành tích 4 phút 23 giây 45. Về nhì là VĐV của Thái Lan Nuttapong Ketin (4 phút 23 giây 63). 

 

 18 giờ 45

 Tiếp theo là chung kết 400m cá nhân hỗn hợp nam.  

 18 giờ 40

Nguyễn Thị Ánh Viên đã đoạt tấm HCV đầu tiên ở nội dung bơi 200m cá nhân hỗn hợp nữ với thời gian 2 phút 16 giây 20. Giành HCB là VĐV của Malaysia Pawapotako Phiangkhwa với thành tích 2 phút 17 giây 59. Về thứ 3 là VĐV Lim Shen Meagan của Singapore.

Với thành tích này, Ánh Viên đã trở thành nữ kình ngư đầu tiên của Việt Nam sau 54 năm đoạt HCV môn bơi lội ở đấu trường SEA Games.

 

 18 giờ 35

Các trận chung kết bơi lội bắt đầu.   

 17 giờ 25

Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 14 HCV,  6 HCB và 9 HCĐ, tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.

 Cập nhật xếp hạng

 17 giờ 20

Phóng viên Quang Huy báo tin, pencak silat Việt Nam cũng khá thành công trong ngày hôm nay khi có ¾ VĐV chiến thắng ở bán kết để giành quyền vào chơi chung kết.

Ở trận bán kết đầu tiên, Võ Duy Phương (55kg) chơi xuất sắc để thắng Johan (Indonesia) 5-0, Lê Sĩ Kiên (85kg) cũng xuất sắc thắng Shakir (Singapore) 5-0.

VĐV thứ 3 giành chiến thắng là Đặng Toàn Thắng (70kg) vượt qua Kyaw Swar Win (Myanmar) với tỷ số 5-0.

Chỉ duy nhất Diệp Ngọc Vũ Minh thua Zay Yar (Myanmar) nên phải tranh chấp HCĐ.

 
 17 giờ 10

Nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa tiếp tục đem về tấm HCV thứ 4 trong ngày cho đoàn thể thao Việt Nam khi giành chiến thắng tuyệt đối 7-0 ở trận chung kết 51kg vật tự do nữ.

Để có mặt ở trận tranh huy chương, Nguyễn Thị Lụa đã lần lượt vượt qua 4 đối thủ Lào, Indonesia, Campuchia và chủ nhà Myanmar. Ngoài đối thủ Lào bỏ cuộc, còn các đối thủ khác Lụa đề thắng tuyệt đối trong vòng 35 giây.

 

 17 giờ 5

Tính đến thời điểm hiện nay, vật là môn đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2013 nhiều HCV nhất, với 7 chiếc.  

 16 giờ 50

Nguyễn Huy Hà đã hạ đo ván Roni của Indonesia với tỷ số đậm 7-0 và giành HCV hạng cân 55kg. Đây là chiếc HCV thứ 3 môn vật đem lại cho đoàn thể thao Việt Nam tính đến thời điểm này.

 
 16 giờ 45

Nguyễn Thế Anh đã giành chiến thắng trước đối thủ Indonesia ở nội dung 60kg vật tự do nam. Chiến thắng này giúp Thế Anh giành HCV thứ 2 trong ngày 12.12 .

 
 16 giờ 30 Phóng viên Bạch Dương báo tin, Bùi Tuấn Anh giành HCV ở hạng cân 66kg vật tự do nam. Nhà đương kim vô địch đánh bại đối thủ Philippines 7-0 ở trận đấu cuối cùng. Đây là HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam trong ngày 12.12.  

 16 giờ 15

 Nhà báo Quang Tuyến báo tin, quyền anh Việt Nam đã có suất ở chung kết là Nguyễn Thị Yến, Lưu Thị Duyên (60kg) và Hà Thị Linh (64kg).  

 16 giờ 10

 Đô vật Nguyễn Thị Lụa thắng trận thứ ba liên tiếp trước Chey Chan của Campuchia ở hạng 51kg vật tự do nữ.  

 16 giờ

Võ sĩ pencak silat Lê Sĩ Kiên đã giành quyền vào chung kết sau khi dễ dàng hạ VĐV Singapore ở hạng cân 85kg.  

 15 giờ 30

Phóng viên Bạch Dương báo tin, nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa, hạng cân 55kg, chỉ mất 33 giây để hạ đo ván Heka của Indonesia. Đối thủ ở chung kết của Lụa là Chey Chan (Campuchia).  

 15 giờ 26

Trận đấu futsal nữ đã kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về cho các cô gái Việt Nam.

Tại SEA Games 27, môn futsal nữ có 5 đội tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và chủ nhà Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Đội xếp thứ nhất và nhì tại vòng đấu loại sẽ vào chung kết tranh huy chương vàng.

 

 15 giờ 19

Nhà báo Quang Tuyến báo tin, võ sĩ Nguyễn Thị Yến đã giành quyền vào chung kết môn quyền anh hạng cân 51kg, sau khi thắng điểm trước võ sĩ Lào.   

 15 giờ 16

 Thùy Trang tung cú sút cận thành nâng tỷ số lên 3-1 cho futsal nữ Việt Nam.  

 15 giờ 15

 Tia Darti đã rút ngắn tỷ số 1-2 xuống cho futsal nữ Indonesia.  

 15 giờ 3

Ngọc Hoa đã nâng tỷ số lên 2-0 cho futsal nữ Việt Nam bằng một cú sút xa.  

 15 giờ

Tuyển futsal nữ Việt Nam vượt lên dẫn Indonesia 1-0 nhờ bàn thắng của Thùy Trang, ghi ở phút 30.  

 14 giờ 30

Buổi họp kỹ thuật mon cử tạ tai Yangon kết thúc với tin vui cho cử tạ Việt Nam khi hạng cân 56 kg chính thức có mặt nhờ đủ 3 quốc gia tranh tài. Như vậy cơ hội lấy vàng tràn trề với lực sỹ Thạch Kim Tuấn.  

 12 giờ 30

Phóng viên Quang Huy báo tin, võ sĩ Võ Duy Phương đã giành quyền vào chung kết hạng cân 55kg penack silat.

Trong khi đó, võ sĩ Diệp Ngọc Vũ Minh đã để thua đối thủ nước chủ nhà Myanmar 2-3 ở hạng cân 50kg ở vòng bán kết.

 

 12 giờ 25

Phóng viên Hoàng Quỳnh báo tin, VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh đã thắng Suppanyu (Thái Lan, hạng 46 thế giới) để qua đó giành quyền vào bán kết đơn nam.

VĐV nữ Vũ Thị Trang cũng xuất sắc thắng Jiayuan Chen (Singapore) và vào bán kết. Như vậy cầu lông cầm chắc 2 tấm HCĐ.

 

 11 giờ 45

Phóng viên Quang Huy báo tin, 4 VĐV chèo thuyền Nguyễn Thị Mai, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Thị Lệ đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm tấm HCĐ ở nội dung thi kayak thuyền bốn nữ 500m. Thành tích của đội Việt Nam là 1 phút 45 giây 776.

Myanmar đoạt HCV và Indonesia là HCB.

 

 11 giờ 10

Bộ đôi chèo thuyền Trần Văn Long và Nguyễn Hồng Quân thi chung kết nội dung C 2 500m đôi nam chỉ về thứ tư.

Như vậy sau 5 nội dung chung kết sáng nay tại môn đua thuyền, đoàn Việt Nam chỉ giành được 1 HCB duy nhất.

Mọi hy vọng đang dồn vào Nguyễn Thị Mai, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Thị Lệ ở nội dung thi kayak thuyền bốn nữ 500m.

 

 11 giờ

Cặp đôi Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo hoàn thành phần thi chung kết đua thuyền kayak đôi nữ 500m với vị trí thứ 4.  

 10 giờ 40

Xe đạp đã mang về cho đoàn Việt Nam một HCĐ ở nội dung đua xe đạp băng đồng tiếp sức hỗn hợp nam nữ (Hà Thế Long, Nguyễn Văn Quang (nam), Cao Thị Cẩm Lệ, Đinh Thị Như Quỳnh (nữ). Đội giành HCV ở nội dung này là Indonesia, còn Thái Lan giành HCB.  

 10 giờ 30

Phóng viên Quang Huy cho biết, Nguyễn Thành Quang đã giành được HCB canoeing, nội dung kayak 1 500m nam. 

Thành Quang đạt thành tích 1 phút 51 giây 812, chỉ kém tích tắc so với người về nhất là VĐV của Thái Lan Kassemsit Brriboonwasin, có thành tích 1 phút 51 giây 354.

 

 10 giờ 15

Phạm Gia Mẫn về thứ tư tại vòng loại nội dung 200m bơi ngửa nam với thành tích 2 phút 18 giây 53, giành vé vào bơi chung kết chiều nay.   

 10 giờ 10

Phóng viên Hoàng Quỳnh vừa cho biết đôi cầu lông nam nữ Mạnh Thắng - Như Thảo vừa thua cặp Aik Quan Tan - Pei Jing Lai của Malaysia với tỷ số 0-2 (14-21, 17-21).

 

 10 giờ 7

Phóng viên Tân Lam cho biết, Trần Văn Long đã về thứ 5 ở nội dung chèo thuyền C1 500m nam. Người về nhất là Mehue của Indonesia.

Như vậy Trần Văn Long đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV tại SEA Games lần này.

 

 10 giờ 5

 Các nội dung canoeing bắt đầu bước vào thi đấu.  

 9 giờ 55

Hai VĐV Trần Duy Khôi và Lâm Quang Nhật đã giành vé vào chung kết ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam. Duy Khôi về nhất với thành tích 4 phút 34 giây 21 và Lâm Quang Nhật đứng thứ 3 với thành tích 4 phút 35 giây 61.  

 9 giờ 50

Nhà báo Quang Tuyến báo tin, Ánh Viên đã về nhất vòng loại 200m hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 21 giây 55. Thành tích này sẽ giúp Ánh Viên thêm tự tin trong phần thi chung kết chiều nay.

 

 9 giờ 45

VĐV Kim Tuyến về thứ hai tại vòng loại bơi 200m hỗn hợp nữ. Vào 18 giờ 30 chiều nay, Kim Tuyến sẽ bước vào thi chung kết nội dung này.  

9 giờ

Tính đến thời điểm này đoàn thể thao Việt Nam đã có 10 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ, tạm xếp thứ 2 sau chủ nhà Myanmar.

Wushu Việt Nam đã vượt chỉ tiêu với 5 tấm HCV của Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thu Hoài và Phạm Quốc Khánh. >> Wushu Việt Nam vượt chỉ tiêu

Vật cũng đã đoạt 4 HCV gồm: Đới Đăng Tiến, Trần Văn Trưởng, Phạm Thị Loan và Phạm Thị Huế >> Vật Việt Nam có thêm 2 HCV

Bắn súng với 1 HCV của Nguyễn Thành Đạt >> Nguyễn Thành Đạt mở hàng HCV cho bắn súng  

 Thông tin
  * Canoeing

09:20: Chung kết K1 500m nữ (Nguyễn Thị Duyên)

09:30: Chung kết C1 500m nam (Trần Văn Long)

09:50: Chung kết K1 500m nam (Nguyễn Thành Quang)

10:10: Chung kết K2 500m nữ (Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Mai Chung)

10:30: Chung kết C2 500m nam (Trần Văn Long, Nguyễn Hồng Quân)

10:40: Chung kết K4 500m nữ (Nguyễn Thị Duyên, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Mai)

* Bắn súng

09:00-09:50: 50m Súng trường bắn nằm nữ Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Xuân

1 nội dung 2 bộ huy chương: đồng đội và cá nhân

* Bi sắt

08:30-18:00: Đôi nam Thạch Tuấn Thanh, Hồ Quốc Hữu Vòng loại

Đơn nữ Sơn Thị Chanh Tha Vòng loại

* Futsal nữ

13:00: VIETNAM - INDONESIA

* Pencak Silat

10:00-12:00: 55kg nam Võ Duy Phương Bán kết gặp VĐV Indonesia

50kg nam Diệp Ngọc Vũ Minh Bán kết gặp VĐV Myanmar

14:00-17:00: 85kg nam Lê Sĩ Kiên Bán kết gặp VĐV Singapore

70kg nam Đặng Toàn Thắng Bán kết gặp VĐV Myanmar

* Cầu lông

09:00-14:00: Đôi nam nữ Đào Mạnh Thắng, Phạm Như Thảo

Đơn nữ Lê Thu Huyền, Vũ Thị Trang

Đơn nam Nguyễn Tiến Minh

Đôi nữ Lê Thu Huyền, Phạm Như Thảo

Đôi nam Nguyễn Tiến Minh, Huỳnh Nguyễn Khang

* Vật

13:00-17:00: 55kg nữ Nguyễn Thị Lụa

55kg nam Nguyễn Huy Hà

60kg nam Nguyễn Thế Anh

66kg nam Bùi Tuấn Anh

* Boxing

14:00: 51 kg nữ Nguyễn Thị Yến Bán kết gặp VĐV Lào

* Xe đạp

09:00: Chung kết Băng đồng đồng đội nam (Hà Thế Long, Nguyễn Văn Quang, Phan Hoàng Hùng, Đặng Thành Thái)

Chung kết Băng đồng đồng đội nữ (Cao Thị Cẩm Lệ, Đặng Thị Ngọc Huyền, Đinh Thị Như Quỳnh, Quàng Thị Soang)

11:00 Trao thưởng

* Bơi

09:00: 200m hỗn hợp nữ Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Kim Tuyến

400m hỗn hợp nam Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật

100m tự do nữ Lê Thị Mỹ Thảo, Trần Tâm Nguyện

200m ngửa nam Phan Gia Mẫn, Phan Lam Yên

200m ngửa nữ Nguyễn Thị Ánh Viên

18:00 Chung kết các nội dung

 Lịch thi đấu SEA Games 2013 của đoàn Việt Nam ngày 12.12

  >> Lễ khai mạc SEA Games 27: Bữa tiệc rực rỡ sắc màu
>> SEA Games 2015 bỏ nhiều môn thế mạnh của VN
>> Bắn súng Việt Nam khởi đầu bằng 1 HCV và 1 HCB
>> Vật Việt Nam có thêm 2 HCV
>> Wushu Việt Nam vượt chỉ tiêu
>> Wushu Việt Nam có HCV thứ 4
 

Thanh Niên Online

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.