Siết ngoại binh bóng chuyền

11/01/2012 00:28 GMT+7

Hôm qua, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền VN Nguyễn Bá Nghị cho biết cuộc họp Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền VN ngày 8.1 (Hà Nội) đã giải quyết một số vấn đề tồn đọng của bóng chuyền VN, nhất là công tác quản lý nội, ngoại binh.

Hôm qua, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền VN Nguyễn Bá Nghị cho biết cuộc họp Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền VN ngày 8.1 (Hà Nội) đã giải quyết một số vấn đề tồn đọng của bóng chuyền VN, nhất là công tác quản lý nội, ngoại binh.

Theo đó, ở mùa giải năm 2012, mỗi CLB chỉ được đăng ký 1 ngoại binh và khi đã thi đấu ở CLB này sẽ không được đầu quân cho CLB khác trong cùng mùa giải. Quy định này theo ông Nguyễn Bá Nghị nhằm chấm dứt tình trạng các CLB thuê ngoại binh tràn lan, vừa tốn kém tiền bạc vừa gây khủng hoảng trong công tác đào tạo. Ngoài ra, quy định mới cũng buộc các nội binh chỉ được phép thi đấu cho 1 CLB trong 1 mùa giải nhằm tránh tình trạng VĐV thi đấu ở giải đội mạnh trong màu áo đội này sau đó thi đấu giải hạng A trong màu áo đội khác, thậm chí có VĐV vòng 1 đánh cho đội này, vòng 2 đánh cho đội khác sau đó vào vòng chung kết lại đánh cho một CLB khác như đã xảy ra ở mùa giải 2011.

Cũng tại buổi họp, Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền VN, ông Trần Đức Phấn xin rút lui khỏi ghế tổng thư ký. 

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.