Sự cố bóng chuyền

18/03/2012 03:32 GMT+7

Hôm qua, theo lịch, giải Vô địch bóng chuyền quốc gia sẽ tiếp diễn 4 trận tại Quảng Ninh, nhưng cuối cùng chỉ có 1 trận diễn ra là VTV Bình Điền Long An thắng PV Oil Thái Bình 3-0, trong khi 3 trận còn lại giữa Sacombank Biên Phòng - Thể Công Binh đoàn 15, Thanh Hóa - Dầu khí Thái Bình Dương, Tràng An Ninh Bình - Maseco TP.HCM đều hoãn.

Hôm qua, theo lịch, giải Vô địch bóng chuyền quốc gia sẽ tiếp diễn 4 trận tại Quảng Ninh, nhưng cuối cùng chỉ có 1 trận diễn ra là VTV Bình Điền Long An thắng PV Oil Thái Bình 3-0, trong khi 3 trận còn lại giữa Sacombank Biên Phòng - Thể Công Binh đoàn 15, Thanh Hóa - Dầu khí Thái Bình Dương, Tràng An Ninh Bình - Maseco TP.HCM đều hoãn.

Lý do Nhà thi đấu Quảng Ninh không đảm bảo yêu cầu vì ảnh hưởng thời tiết khiến mặt sân bị trơn trượt, các đội không thể thi đấu được, 2 đội nữ Long An và Thái Bình cố gắng đánh nhưng chất lượng chuyên môn không bảo đảm. Giám sát giải ông Trần Văn Thư cho biết các trận đấu hôm qua sẽ được dời sang một nhà thi đấu sàn gỗ khác để đấu tiếp trong hôm nay.

Còn tại Hải Dương, ngay trong trận đầu tiên đặt chân lên chơi ở giải Vô địch bóng chuyền quốc gia, tân binh Đức Long Gia Lai (ĐLGL) đã để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1 trong 2 suất đầu bảng B, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam với tỷ số 0-3 (20/25, 23/25, 23/25). Ngoài yếu tố chuyên môn có phần chệch choạc trong khâu bắt bước một, phòng thủ hàng sau, thiếu ổn định trong các pha dứt điểm…, trận thua của ĐLGL còn có phần bị ảnh hưởng bởi tổ trọng tài, gồm Nguyễn Văn Cao (trọng tài chính), Lê Văn Triệu (trọng tài dưới lưới). Ít nhất 5 tình huống nhạy cảm ở cuối hiệp 2 và hiệp 3, tổ trọng tài đã có những xử lý gây ức chế cho đội ĐLGL.

Kết quả khác: Nữ Ngân hàng Công thương thắng Phòng không Yên Khánh 3-1, Thông tin Liên Việt Bank thắng Viesovpetro 3-0.

V.Hùng - Minh Vỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.