Tai nạn ở Cúp xe đạp truyền hình

19/04/2012 03:48 GMT+7

Chặng đua thứ 5 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 128 km, là chặng đấu không may mắn với cua rơ Lê Nguyệt Minh và đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn (BVTVSG). Lúc đoàn đua vừa vào địa phận huyện Thăng Bình (Quảng Nam), trong một pha tranh chấp với các đối thủ khác để bứt lên, Lê Nguyệt Minh đã bị văng cả người và xe vào đầu thanh chắn lề đường.

Chặng đua thứ 5 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 128 km, là chặng đấu không may mắn với cua rơ Lê Nguyệt Minh và đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn (BVTVSG). Lúc đoàn đua vừa vào địa phận huyện Thăng Bình (Quảng Nam), trong một pha tranh chấp với các đối thủ khác để bứt lên, Lê Nguyệt Minh đã bị văng cả người và xe vào đầu thanh chắn lề đường.

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ ở Trung tâm cấp cứu Trưng Vương (TP.Hồ Chí Minh), Lê Nguyệt Minh bị gãy xương đòn vai và gãy xương đùi trái, tay trái của Minh cũng bị một vết cắt khá sâu. Sau khi được tổ bác sĩ theo đoàn đua cấp cứu, Lê Nguyệt Minh được đưa thẳng về Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM điều trị. Nguyệt Minh là em ruột của cua rơ Lê Văn Duẩn và là VĐV trẻ đầy triển vọng của đội đua BVTVSG. “Chấn thương của Lê Nguyệt Minh khá nặng, nên với sự chữa trị kịp thời này chúng tôi hy vọng Nguyệt Minh sẽ sớm bình phục. Vắng anh, đội phải bỏ giải đồng đội và chỉ còn hy vọng ở các danh hiệu cá nhân ở cuộc đua lần này” - HLV đội BVTVSG Đỗ Thành Đạt nói.

 
Lê Nguyệt Minh bị chấn thương nặng phải đưa đi cấp cứu - Ảnh: Đào Ngọc Thạch 

Tại đích đến chặng 5, VĐV Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang) đã chiến thắng với thành tích 3 giờ 05 phút 19 giây (tốc độ trung bình 41,443 km/giờ). Có mặt ở tốp đầu, Đinh Quốc Việt (Vinamit) đoạt áo vàng sau 5 chặng với thời gian 10 giờ 5 phút 58 giây, hơn Mai Nguyễn Hưng (BVTVSG) xếp nhì 30 giây. Đội Quân khu 7 tạm dẫn đầu giải đồng đội. Hôm nay, các VĐV sẽ thi đấu chặng 6 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.