Tắt đài lửa Olympic 2012 để... di dời

30/07/2012 18:20 GMT+7

(TNO) Ông Jackie Brock-Doyle, giám đốc truyền thông của ban tổ chức Olympic London 2012 đã xác nhận với AFP rằng đài lửa được tắt để di chuyển đến vị trí mới, vẫn trong khu vực sân vận động Olympic.

(TNO) Ông Jackie Brock-Doyle, giám đốc truyền thông của ban tổ chức Olympic London 2012 đã xác nhận với AFP rằng đài lửa được tắt để di chuyển đến vị trí mới, vẫn trong khu vực sân vận động Olympic.

>> Lễ khai mạc Olympic sẽ độc đáo
>> Những hình ảnh ấn tượng của lễ khai mạc Olympic 2012
>> Những "Mr B" tại lễ khai mạc Olympic 2012

 
Đài lửa Olympic 2012 tại lễ khai mạc


Đài lửa Olympic được di dời đến chỗ dễ nhìn thấy hơn - Ảnh: AFP

 

Tại lễ khai mạc hôm 28.7 (giờ VN), đài lửa Olympic 2012 được ghép từ 205 cánh hoa bằng đồng (tượng trưng cho 205 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự), được xem là một siêu phẩm, tạo ấn tượng cho cả thế giới.

Tuy nhiên, vào tối 29.7 (rạng sáng 30.7 - giờ VN), người ta không thấy ánh sáng của đài lửa này trong sân vận động Olympic. Đài lửa Olympic theo truyền thống luôn rực cháy trong suốt thời gian diễn ra kỳ đại hội.

Theo ban tổ chức Olympic xác nhận, vị trí của đài lửa đã gây ra nhiều tranh cãi khi nó khó có thể nhìn thấy khi đứng bên ngoài sân. "Ở hầu hết các kỳ Olympic trước đây, người ta luôn dễ dàng nhìn thấy ánh sáng của đài lửa từ bên ngoài sân vận động", ông Jackie Brock-Doyle cho hay.

Ông Jackie Brock-Doyle cũng tiết lộ, sau khi di dời đến một vị trí thuận lợi hơn, đài lửa sẽ có... lửa trở lại trong ngày 30.7 (giờ địa phương).

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.