Tây Ban Nha thắng lớn ở giải Laureus

08/02/2011 12:08 GMT+7

(TNO) Tây Ban Nha đã thắng lớn ở lễ trao giải thể thao thế giới Laureus Sports Awards với việc ngôi sao quần vợt Rafael Nadal và đội tuyển bóng đá nước này chiếm hai giải thưởng quan trọng.

Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal tại lễ trao giải - Ảnh: Reuters

(TNO) Tây Ban Nha đã thắng lớn ở lễ trao giải thể thao thế giới Laureus Sports Awards với việc ngôi sao quần vợt Rafael Nadal và đội tuyển bóng đá nước này chiếm hai giải thưởng quan trọng.

Nadal được bầu là Nam vận động viên thể thao của năm sau một mùa giải đáng nhớ, trong đó anh giành chức vô địch giải Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng, trong khi đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha được chọn là Đội tuyển của năm tại buổi lễ quy tụ nhiều ngôi sao thể thao lớn ở Abu Dhabi.

Vận động viên trượt tuyết người Mỹ Lindsay Vonn, người giành huy chương vàng Olympic mùa đông vào tháng 2 năm ngoái, chỉ vài ngày sau khi bị chấn thương ống quyển, được bầu là Nữ vận động viên của năm.

Tây Ban Nha cùng với Mỹ và Đức là ba nước có hai đại diện trong danh sách những người được vinh danh ở Laureus Sports Awards năm nay.

Cựu danh thủ người Pháp Zinedine Zidane đã được trao tặng một giải đáng chú ý khác là giải Thành tựu trọn đời nhằm ghi nhận sự nghiệp bóng đá lừng lẫy của anh.

Laureus World Sports Awards là giải thưởng thể thao thường niên uy tín trên thế giới, được thành lập để vinh danh những thành tựu thể thao.


 Cựu tuyển thủ Pháp Zinedine Zidane chụp hình cùng giải thưởng Thành tựu trọn đời - Ảnh: Reuters

Danh sách giải Laureus Sports Awards năm 2011

Nam vận động viên của năm:   Rafael Nadal (Tây Ban Nha)

Nữ vận động viên của năm:   Lindsey Vonn (Mỹ)

Đội tuyển của năm:  Đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha

Vận động viên đột phá của năm:  Martin Kaymer (Đức)

Sự trở lại ấn tượng của năm:  Valentino Rossi (Ý)

Vận động viên khuyết tật của năm:  Verena Bentele (Đức)

Hành động thể thao của năm:  Kelly Slater (Mỹ)

Thành tựu trọn đời:  Zinedine Zidane (Pháp)

Tinh thần thể thao:  Đội Ryder Cup châu Âu

Giải Vì thể thao:  May El-Khalil, người thành lập đội Marathon Beirut

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.