Thắng Italia Grand Prix, Vettel chờ ngày làm nên lịch sử

09/09/2013 07:58 GMT+7

(TNO) Tay đua Sebastian Vettel của đội Red Bull tiếp tục thênh thang trên còn đường làm nên lịch sử với tư cách là tay đua trẻ nhất 4 lần liên tiếp đăng quang giải vô địch đua xe Thể thức 1 (F1), khi cán đích đầu tiên ở chặng thứ 12 diễn ra tại Monza (Ý) đêm qua (8.9).

(TNO) Tay đua Sebastian Vettel của đội Red Bull tiếp tục thênh thang trên còn đường làm nên lịch sử với tư cách là tay đua trẻ nhất 4 lần liên tiếp đăng quang giải vô địch đua xe Thể thức 1 (F1), khi cán đích đầu tiên ở chặng thứ 12 diễn ra tại Monza (Ý) đêm qua (8.9).

>> Vettel lần đầu thắng trên sân nhà
>> Thắng chặng 7, Vettel duy trì hy vọng làm nên lịch sử
>> Vettel khẳng định sức mạnh ở Bahrain Grand Prix

Thắng Italia Grand Prix, Vettel chờ ngày làm nên lịch sử
Vettel đang có cơ hội lớn trở thành tay đua trẻ nhất 4 lần vô địch thế giới - Ảnh: AFP

Trước cuộc đua, một cơn mưa bất chợt báo hiệu một cuộc đua khó khăn đối với Vettel. Dẫu vậy, mặt đường trơn ướt nhanh chóng bốc hơi để các tay đua khởi hành trên lốp khô. Xuất phát ở vị trí pole (vị trí đầu tiên), nhưng Vettel có sự khởi đầu chậm hơn đồng đội Mark Webber.

Tuy nhiên, Webber sớm rớt lại từ áp lực của bộ đôi của đội Ferrari là Fernando Alonso và Felipe Massa. Trước sự bám đuổi của đối thủ trực tiếp là Alonso phía sau, dù đang dẫn 5 giây nhưng Vettel tỏ ra khá căng thẳng khi phát hiện một số rắc rối về lốp bên phải xe.

Sự lo lắng của tay đua 26 tuổi người Đức chỉ thực sự giải tỏa sau đợt ghé trạm ở vòng đua thứ 23, trước khi mở tốc độ để thống trị các vòng đua còn lại để hoàn tất 53 vòng đua với thời gian 1 giờ 18 phút 33,35 giây.

Alonso về nhì với 5,4 giây kém hơn Vettel, còn tay đua người Úc Werber kết thúc ở vị trí thứ 3 trong lần cuối cùng hiện diện ở Monza, kế đến là Massa, Hulkenberg (Sauber), Rosberg (Mercedes), Ricciardo (Toro Rosso), Grosjean (Lotus) và Hamilton (Mercedes).

Đây là lần thứ 6 của Vettel thắng chặng ở mùa giải năm nay và là chiến thắng chặng lần thứ 32 trong sự nghiệp. Quan trọng hơn, chiến thắng ở Monza đã mở ra cho Vettel cơ hội lớn để đi vào lịch sử với tư cách là tay đua trẻ nhất liên tiếp vô địch 4 mùa giải, đồng thời hướng đến việc sang bằng kỷ lục của huyền thoại đồng hương Michael Schumacher (người từng 5 lần liên tiếp vô địch).

Bởi sau chặng 13, tay đua người Đức củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp các tay đua khi nới rộng khoảng cách với đứng sau là Alonso lên 53 điểm (222 so với 169) và bỏ xa Hamilton (xếp vị trí thứ 3) đến 81 điểm. Vì vậy, với 7 chặng đua còn lại, nếu giữ được sự ổn định và không gặp tai nạn, Vettel có thể sớm đăng quang ở chặng đua thứ 16 tại Ấn Độ) hoặc chặng 17 tại U.A.E.

Ngoài ra, phong độ xuất sắc của Vettel lẫn Werber tiếp tục giúp Red Bull vô đối trong cuộc đua giành chức vô địch khi dẫn đầu bảng tổng sắp các đội đua với 352 điểm, bỏ xa Ferrari (248 điểm) và Mercedes (245 điểm).

Sau chặng 13, các tay đua sẽ di chuyển đến Đông Nam Á để chuẩn bị cho chặng đua thứ 14 diễn ra tại Singapore từ ngày 20 - 22.9.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.