Thể thao quốc tế 15.10.2013

15/10/2013 03:00 GMT+7

HLV David Moyes của M.U đang xem xét việc để cho mượn Ashley Young nhằm giúp tiền vệ chạy cánh này lấy lại phong độ. Nhà vô địch Premier League cũng lên kế hoạch tăng cường cho tuyến giữa khi nhảy vào cuộc đua tranh với Inter Milan và Juventus để có được chữ ký tiền vệ Fernando của Porto.

HLV David Moyes của M.U đang xem xét việc để cho mượn Ashley Young nhằm giúp tiền vệ chạy cánh này lấy lại phong độ. Nhà vô địch Premier League cũng lên kế hoạch tăng cường cho tuyến giữa khi nhảy vào cuộc đua tranh với Inter Milan và Juventus để có được chữ ký tiền vệ Fernando của Porto. (talksport.radiovietnam.vn)

Cuộc thi Chicago Marathon 2013 diễn ra tại Mỹ hôm qua đã kết thúc an toàn với kết quả thuộc về sự thống trị của người Kenya, gồm: Dennis Kimetto (nam, thành tích 2 giờ 3 phút 45 giây, lập kỷ lục cuộc thi - ảnh), Rita Jeptoo (nữ, thành tích 2 giờ 19 phút 57 giây).

 
Ảnh: AFP

Trước đó, cuộc thi này dấy lên nhiều mối lo ngại sau vụ đánh bom kinh hoàng ở giải Boston Marathon và cảnh sát đã tăng cường lực lượng tối đa để bảo vệ 40.000 VĐV và hàng triệu người hâm mộ. (Reuters)

Nhà vô địch Sebastian Vettel (đội Red Bull - ảnh) lần thứ 5 liên tiếp về nhất chặng với chiến thắng ở Japanese Grand Prix thuộc giải vô địch đua xe Thể thức 1 (F1) năm 2013.


Ảnh: AFP

Theo đó, với 90 điểm hơn người xếp sau Fernando Alonso (Ferrari) trên bảng tổng sắp các tay đua, Vettel sẽ lần thứ 4 liên tiếp vô địch mùa giải nếu về đích ở vị trí thứ 5 tại chặng đua Ấn Độ diễn ra vào ngày 27.10, hoặc Alonso không về một trong 2 vị trí đầu. (AFP)

Võ sĩ người Mỹ Timothy Bradley (ảnh) tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 31, khi bảo vệ thành công đai vô địch WBO hạng bán trung thế giới với chiến thắng trước Juan Manuel Marquez của Mexico bằng tính điểm sau 12 hiệp (116 - 112, 115 - 113 và 113 - 115) tại sàn đấu Las Vegas (Mỹ).


Ảnh: AFP

Tuy nhiên, cũng như chiến thắng trước Manny Pacquiao hồi năm ngoái, Bradley một lần nữa ăn mừng trong sự la ó của người hâm mộ khi được cho là nhận sự thiên vị của trọng tài nhờ lợi thế sân nhà. (Reuters)

Tay vợt người Đức Angelique Kerber đánh bại Ana Ivanovic với tỷ số 2-0 (6/4, 7/6) để đăng quang giải đơn nữ Linz Open tại Áo, đồng thời giành suất cuối cùng tham dự giải WTA Championships tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khởi tranh vào cuối tháng này. Tại giải đơn nữ Japan Open, tay vợt số 1 của Úc Samantha Stosur đoạt chức vô địch sau khi ngược dòng thắng trước Eugenie Bouchard của Canada với tỷ số 2-1 (3/6, 7/5, 6/2).

T.NG

>> Thể thao quốc tế 13.10.2013
>> Thể thao quốc tế
>> Thể thao quốc tế 10.10.2013
>> Thể thao quốc tế 7.10.2013
>> Thể thao quốc tế 5.10.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.