Thêm 2 VĐV ở Olympic Sochi 2014 dính doping

23/02/2014 16:43 GMT+7

(TNO) Sau 2 trường hợp dính doping ở Olympic Sochi 2014 tại Nga được công bố hôm 21.2, vấn nạn doping vẫn chưa dừng lại ở sự kiện này khi có thêm 2 vận động viên (VĐV) nữa bị phát hiện sử dụng chất cấm.

(TNO) Sau 2 trường hợp dính doping ở Olympic Sochi 2014 tại Nga được công bố hôm 21.2, vấn nạn doping vẫn chưa dừng lại ở sự kiện này khi có thêm 2 vận động viên (VĐV) nữa bị phát hiện sử dụng chất cấm.

>> Olympic Sochi 2014 rúng động vì doping
>> Olympic Sochi 2014: Tổng thống Mỹ cá cược với Thủ tướng Canada
>> Dùng công nghệ cao để săn huy chương tại Olympic Sochi 2014

Thêm 2 VĐV ở Olympic Sochi 2014 dính doping
Pavlovs (phải) đã bị trục xuất khỏi Thế vận hội mùa đông - Ảnh: AFP

Theo Reuters, trong ngày 22.2, sau khi Ủy ban Olympic Ukraine công bố việc VĐV trượt tuyết Marina Lisogor dính doping. Tiếp đó, đến lượt Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết đã xử phạt VĐV môn khúc côn cầu trên băng nam Vitalijs Pavlovs của Latvia vì lý do tương tự.

Mẫu xét nghiệm của VĐV 24 tuổi Pavlovs vào ngày 19.2 cho kết quả dương tính với chất cấm methylhexaneamine và lập tức bị trục xuất khỏi ngày hội thể thao mùa đông ở Sochi. Trong khi đó, theo Ủy ban Olympic Ukraine, Marina Lisogor đã thừa nhận trong một cuộc điều trần kỷ luật về việc vô tình sử dụng chất cấm trimetazidine có trong một loại thuốc. “Số phận của VĐV này sẽ được thực hiện theo quy định của IOC”, Ủy ban Olympic Ukraine tuyên bố.

Như vậy, với thêm 2 trường hợp mới, đến nay Olympic mùa đông 2014 đã phát hiện được 4 VĐV sử dụng doping. Trước đó, ngôi sao trượt băng đồng nữ của Đức Evi Sachenbacher-Stehle và nam VĐV xe trượt người Ý William Frullani cũng đã bị phát hiện sử dụng chất kích thích và cả hai đều bị trục xuất khỏi sự kiện.

Các động thái trên cho thấy IOC đang ngày càng đẩy mạnh các biện pháp giám sát nhằm ngăn chặn vấn nạn doping trong thể thao. “Đó là điều thất vọng mỗi khi phát hiện những VĐV sử dụng doping. Nhưng nó cho thấy quyết tâm của chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận trong thể thao”, phát ngôn viên của IOC Mark Adams nói. Tại Sochi năm nay, IOC đã thực hiện 2.500 xét nghiệm chất kích thích, bên cạnh việc kiểm tra bất kỳ sau mỗi cuộc thi.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.