Thời gian thi đấu bất hợp lý

17/07/2010 23:49 GMT+7

Đó là bức xúc của trưởng bộ môn điền kinh VN Dương Đức Thủy khi giải khai diễn hôm qua tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

Đó là bức xúc của trưởng bộ môn điền kinh VN Dương Đức Thủy khi giải khai diễn hôm qua tại sân Thống Nhất (TP.HCM).

Ông Thủy nói: “Thời gian thi đấu quá khuya khi một số nội dung kết thúc cũng đã 22 giờ. Đây là thời điểm mà bình thường các VĐV Việt Nam đã tập luyện xong, thậm chí chuẩn bị lên giường ngủ. Tổ chức thi đấu vào thời điểm đó cũng khó kéo người hâm mộ đến sân. Đó là chưa kể nếu gặp trời mưa lại phải dời tới dời lui. Lẽ ra BTC nên tổ chức sớm hơn, tăng cường các nội dung vào buổi sáng và buổi chiều cho phù hợp”.

Không chỉ chuyện xếp thời gian thi đấu không tạo được sự thu hút người xem, ông Thủy còn cho biết thời điểm tổ chức giải cũng không phù hợp khi đội tuyển VN đang trong quá trình tập nặng nhằm chuẩn bị cho Asiad 2010. Do đó, hai VĐV chủ lực của đội tuyển là Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng thi đấu mà không đặt nặng thành tích. Hương chỉ dự tranh cự ly 100m (bỏ 200m) trong khi Hằng dự tranh cự ly 10.000m để tích lũy sức bền chứ không dự tranh hai cự ly sở trường 800m và 1.500m.

H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.