Thưởng Olympic 2012: Người nhận hậu hĩ, kẻ không đồng nào

16/08/2012 11:41 GMT+7

(TNO) Đổ mồ hôi và thậm chí cả máu trên sàn tập, các vận động viên mới có thể giành được những chiếc huy chương Olympic. Vậy họ sẽ được thưởng như thế nào sau khi có được thành công tại Thế vận hội vừa qua?

(TNO) Đổ mồ hôi và thậm chí cả máu trên sàn tập, các vận động viên mới có thể giành được những chiếc huy chương Olympic. Vậy họ sẽ được thưởng như thế nào sau khi có được thành công tại Thế vận hội vừa qua?

>> 4 thành viên Congo mất tích sau Olympic 2012
>> Muôn màu chuyện đấu giá kỷ vật Olympic 2012
>> London cất tiếng hát tạm biệt Olympic 2012

Michael Phelps giành 6 chuy chương tại Olympic 2012
Phelps được nhận 130 ngàn USD tiền thưởng sau Olympic 2012 - Ảnh: AFP

Gần như được làm từ bạc và chỉ chứa khoảng 6 gam vàng, một chiếc huy chương vàng Olympic 2012 có giá khoảng 700 USD. Xem xét sự gian khổ trong tập luyện, cống hiến và tài năng của vận động viên, chính phủ Mỹ đã đưa ra mức thưởng được xem là tương đối khiêm tốn so với các mức thưởng Olympic tại nhiều nước khác trên thế giới.

Theo Businessweek, các vận động viên Mỹ nhận 25.000 USD cho một huy chương vàng, 15.000 USD cho huy chương bạc và 10.000 USD cho huy chương đồng. Như vậy, Michael Phelps, vận động viên giành nhiều huy chương nhất Olympic 2012 vừa qua (4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc), sẽ được lĩnh 130.000 USD tiền thưởng.

Singapore đi đầu thế giới về tiền thưởng Olympic với 800.000 USD cho các nhà vô địch của họ. Kazakhstan cũng dẫn đầu trong việc thưởng bằng tiền mặt. Olga Rypakova mang về cho quốc gia này chiếc huy chương vàng ở nội dung nhảy xa ba bước sẽ nhận 250.000 USD. Ý cũng khá hào phóng khi thưởng 182.000 USD cho vận động viên đoạt huy chương vàng của họ.

Tuy nhiên, mức thưởng ở cấp quốc gia này xem ra chẳng là gì so với phần thưởng của chính quyền cấp địa phương. Ngoài 135.000 USD mà Nga hứa tặng các chủ nhân huy chương vàng, báo giới nước này cũng cho biết chính quyền Chelyabinsk Oblast sẽ tặng 1 triệu USD.

Sun Yang giành 2 huy chương vàng Olympic 2012
Sun Yang sẽ đổi đời khi giành 2 huy chương vàng Olympic 2012 - Ảnh: Reuters

Ở Trung Quốc, thưởng không chỉ dừng lại ở tiền mặt, chính phủ địa phương còn cho mọi thứ, từ căn hộ đến xe sang, như trường hợp của nhà vô địch cử tạ Olympic Bắc Kinh 2008 Chen Xiexia nhận nhà cho riêng cô và cha mẹ.

Theo thông tin từ báo giới Trung Quốc, vào năm 2008, Xiexia đã nhận thưởng cấp quốc gia là 55.000 USD, cộng thêm một khoản gấp đôi từ chính quyền tỉnh Quảng Đông và một chiếc xe hơi Audi Q7.

Với 51 huy chương vàng ở Olympic 2008, báo giới ước tính nước này trả 55.000 USD cho mỗi huy chương dù Ủy ban Olympic Trung Quốc phủ nhận con số này. Lần cuối cùng Trung Quốc công bố tiền thưởng là tại Olympic 2004 với 30.000 USD cho huy chương vàng, 18.800 USD cho bạc và 12.500 USD cho đồng.

Trung Quốc không công bố mức thưởng cho Olympic 2012 nhưng theo tờ Sports Weekly ở nước này, các vận động viên có thể sẽ nhận mức thưởng 51.000 USD.

Chủ nhà Olympic 2012 là ít hào phóng nhất. Vương quốc Anh không thưởng tiền cho các vận động viên đoạt huy chương nhưng đưa mặt của họ lên những con tem Bưu chính Hoàng gia.

Dù vậy, tiền bản quyền mà các vận động viên nhận được từ những con tem bưu chính này có thể lên đến 5 con số. Pháp trả cho vận động viên đoạt huy chương vàng 65.000 USD, trong khi mức này ở Nam Phi là gần 55.000 USD. Mexico thưởng 37.000 USD cho mỗi huy chương vàng, gần gấp đôi so với Canada.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.