Tin bóng đá quốc tế 21.9

21/09/2011 15:54 GMT+7

(TNO) Đương kim vô địch Lille hòa may mắn Bordeaux; Arsenal phủ nhận sa thải HLV Arsene Wenger; CLB Anzhi Makhachkala (Nga) lại muốn có thêm Steven Gerrard và Frank Lampard; Hậu vệ Bayern Munich thoát chết trong vụ cháy nhà... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 21.9 của Thanh Niên Online.

Lille (áo trắng) hòa 1-1 với Bordeaux - Ảnh: Reuters

(TNO) Đương kim vô địch Lille hòa may mắn Bordeaux; Arsenal phủ nhận sa thải HLV Arsene Wenger; CLB Anzhi Makhachkala (Nga) lại muốn có thêm Steven Gerrard và Frank Lampard; Hậu vệ Bayern Munich thoát chết trong vụ cháy nhà... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 21.9 của Thanh Niên Online.

Ligue 1: Đương kim vô địch Lille may mắn kiếm được 1 điểm trong trận hòa chủ nhà Bordeaux với tỷ số 1-1 ở trận đấu sớm vòng 7. Cheick Diabate giúp Bordeaux dẫn trước 1-0 ở phút thứ 8, nhưng Eden Hazard gỡ hõa cho Lille ở phút 57. Mặc dù được hưởng một quả phạt 11m ở phút 81 từ một pha phạm lỗi của thủ thành Mickael Landreau, nhưng Diabate lại không thể đem về trận thắng cho Bordeaux do sút hỏng. Với 1 điểm ở trận này, Lille giậm chân ở vị trí thứ 4 với 12 điểm, kém đội đầu bảng Lyon 2 điểm. Reuters

HLV Kenny Dalglish của Liverpool khá lo lắng khi trung vệ Daniel Agger bị gãy xương sườn trong trận thua Tottenham ở vòng 4 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Mặc dù chưa xác định thời gian phải điều trị, nhưng Agger nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong các trận đấu vào tháng tới gặp Wolverhampton Wanderers, Everton và đặc biệt là M.U. Trong khi đó, tuyển Đan Mạch cũng đang thấp thỏm chờ kết quả chẩn đoán của Agger khi họ sẽ có 2 trận đấu quan trọng ở EURO 2012 gặp Síp và Bồ Đào Nha vào ngày 7 và 11.10. Reuters

Giám đốc điều hành CLB Arsenal Ivan Gazidis khẳng định sẽ không có chuyện sa thải HLV Arsene Wenger sau thành tích tệ hại ở giải Ngoại hạng Anh năm nay. Gazidis còn mạnh miệng bảo vệ chính sách chuyển nhượng của đội bóng mặc dù nhận nhiều chỉ trích kịch liệt của người hâm mộ khi bán Samir Nasri và Cesc Fabregas, nhưng không đem về tên tuổi lớn nào thay thế. “Tôi nghĩ Fabregas cũng tầm thường và không phải là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi cũng mua về Per Mertesacker từng 70 lần khoác áo tuyển Đức đấy thôi”, Gazidis nói với AFP

 
David Silva (phải) đang chơi khá hay ở CLB Man City - Ảnh: Reuters

Tiền vệ David Silva vừa tiết lộ HLV Vicente del Bosque không gọi anh vào tuyển quốc gia Tây Ban Nha vì được xem là “tội đồ” trong trận thua Thụy Sỹ 0-1 ở vòng chung kết World Cup 2010. “Kể từ trận thua đó, dù tôi có chơi xuất sắc đến mức nào cũng chẳng thể nào được đứng trong hàng ngũ của tuyển quốc gia một lần nữa”, tiền vệ 25 tuổi của CLB Man City thất vọng nói với tờ Marca.

Người đại diện của Nicolas Anelka là Michael Wiesenfeld cho biết tiền đạo người Pháp đã ký bản ghi nhớ với một đội bóng đang chơi ở MLS (giải nhà nghề Mỹ). Hợp đồng của Anelka với Chelsea sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Goal.com

Cổ động viên M.U đón nhận tin vui khi tiền đạo Javier Hernandez nhiều khả năng sẽ sớm trở lại tập luyện khi dính chấn thương từ pha va chạm với Ashley Cole trong trận gặp Chelsea cuối tuần trước. Người đại diện của Javier Hernandez cho biết kết quả chẩn đoán không cho thấy dấu hiệu anh bị gãy xương nên có thể trở lại tập cùng đồng đội vào tuần này. Daily Mail

CLB Anzhi Makhachkala (Nga) lại tiếp tục tung tin về việc đang liên hệ để chiêu mộ 2 tiền vệ ngôi sao Steven Gerrard (Liverpool) và Frank Lampard (Chelsea) với mức lương hậu hĩnh khoảng 13 triệu bảng/2 năm cho mỗi người. Trước đó, ông chủ của đội bóng là Suleyman Kerimov tiết lộ đang quan tâm đến việc mời HLV của tuyển Anh Fabio Capello về dẫn dắt đội bóng. Sports News Ireland

 
Abedi Ayew "Pelé" - Ảnh: AFP

Huyền thoại bóng đá châu Phi Abedi Ayew "Pelé" đã được chọn là một trong 3 huyền thoại đề cử cho giải thưởng Golden Foot  (Bàn chân vàng) diễn ra tại Monte-Carlo vào ngày 10.10, cùng với Rabah Madjer và Ruud Gullit. Abedi từng cùng Marseille đăng quang ở Champions League/C1 năm 1993 và từng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi từ năm 1991 - 1993. Năm 1982, Abedi là thành viên của tuyển Ghana đăng quang ở CAN 1982. Super Sport

Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thử nghiệm cách chống bạo lực trên các khán đài sân vận động bằng cách thí điểm các đội bóng tặng vé miễn phí cho phụ nữ và trẻ em dưới 12 tuổi vào sân ủng hộ đội bóng. Trước đó, CLB Fenerbahce đã tặng 41 ngàn vé miễn phí cho phụ nữ và trẻ em ở trận đấu gặp Manisaspor ở Istanbul. Kết quả là thay vì trận đấu kết thúc trong sự chế giễu và đốt pháo sáng trên khán đài mà thay vào đó là những tràng vỗ tay và hoa được ném xuống sân. Anatolia

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Phi Issa Hayatou đã được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành giải bóng đá tại Thế vận hội 2012. Ngoài ra, Hayatou còn nhận nhiệm vị quản lý dự án "Goal" của Liên đoàn bóng đá thế giới để thực hiện việc hỗ trợ phát triển bóng đá tại các nước thành viên kém phát triển. Reuters

Hậu vệ Breno của CLB Bayern Munich đã phải nhập viện khi bị chấn thương sau vụ cháy nhà ở Bavarian vào đêm 19.9 (theo giờ địa phương). Hậu vệ 21 tuổi người Brazil may mắn thoát chết nhờ những người hàng xóm khống chế ngọn lửa trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Reuters

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.