Tin bóng đá quốc tế 23.9

23/09/2011 17:37 GMT+7

(TNO) Chủ tịch UEFA Michel Platini sẽ bị triệu tập đến tòa án vào tháng 10; AC Milan mất Alexandre Pato trong 1 tháng; Cựu HLV tuyển Mỹ Bob Bradley dẫn dắt Ai Cập; Dennis Bergkamp sẽ quay lại Arsenal; HLV Maradona có trận thắng đầu tiên tại U.A.E... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 23.9 của Thanh Niên Online.

Chủ tịch UEFA Michel Platini - Ảnh: Reuters

(TNO) Chủ tịch UEFA Michel Platini sẽ bị triệu tập đến tòa án vào tháng 10; AC Milan mất Alexandre Pato trong 1 tháng; Cựu HLV tuyển Mỹ Bob Bradley dẫn dắt Ai Cập; Dennis Bergkamp sẽ quay lại Arsenal; HLV Maradona có trận thắng đầu tiên tại U.A.E... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 23.9 của Thanh Niên Online.

Theo phát ngôn viên của CLB Sion, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini sẽ phải đến tòa án Thụy Sỹ vào tháng 10 để giải thích lý do vì sao loại đội bóng này khỏi vòng bảng Europa League mùa này. “Nếu họ không đến tòa án, thì họ sẽ phải gặp cảnh sát. Trụ sở UEFA nằm trên đất Thụy Sỹ, nên họ phải tuân thủ luật pháp Thụy Sỹ”, phát ngôn viên Nicolas Pillet của CLB Sion nhấn mạnh trên Reuters.

Vòng đấu đầu tiên của Serie A (bị hoãn do đình công) sẽ được dời đến ngày 21.12 sau khi 20 CLB đều tán thành. Theo lịch thi đấu này, kỳ nghỉ đông của các cầu thủ Serie A sẽ bị giảm xuống từ 3 tuần còn 2 tuần rưỡi. Gazzetta dello Sport

AC Milan lại gặp khủng hoảng lực lượng sau khi tiền đạo Alexandre Pato phải nghỉ ít nhất 1 tháng do dính chấn thương trong hòa Udinese 1-1 ở vòng 4 Serie A vừa qua. Chân sút này được chẩn đoán bị chấn thường cơ đùi và chắc chắn sẽ vắng mặt trong hai lượt trận Champions League và một số vòng đấu Serie A sắp tới. Goal.com

Đương kim vô địch Borussia Dortmund tiếp tục gặp khó khăn về lực lượng khi sẽ mất hai tuyển thủ Đức là tiền vệ Sven Bender và hậu vệ Marcel Schmelze trong chuyến làm khách trên sân Mainz cuối tuần này. Schmelzer bị rách cơ hông và có thể sẽ trở lại ở lượt trận vòng bảng Champions League giữa tuần tới, trong khi Bender phải điều trị lâu hơn cho chấn thương gân khoeo. Bild

 
HLV Bob Bradley trả lời phỏng vấn của báo chí Ai Cập - Ảnh: Reuters

Cựu HLV của tuyển Mỹ Bob Bradley đã đặt bút ký một thỏa thuận để dẫn dắt tuyển quốc gia Ai Cập thay thế cho người tiền nhiệm Hassan Shehata, HLV vừa bị sa thải do không giúp đội giành quyền dự CAN 2012 sau 53 năm. Theo đó, HLV Bob Bradley sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Ai Cập giành suất tham dự World Cup 2014 tại Brazil. Reuters

Nguồn tin từ Goal.com cho hay cựu HLV của Ajax, Barcelona là Louis van Gaal đang bí mật đàm phán để dẫn dắt CLB Hamburg, thay thế cho HLV Michael Oenning. Nhà cầm quân 60 tuổi của Hà Lan đã bị Bayern Munich sa thải hồi tháng 4 sau gần hai năm nắm quyền mặc dù đưa đội bóng đến trận chung kết Champions League 2009-2010 và đoạt cú đúp danh hiệu trong nước.

Giải Serie A của Ý đã bán bản quyền truyền hình trong nước cho Sky Italia và Reti Televisive Italiane của Thủ tướng Silvio Berlusconi với tổng số tiền gần 2,5 tỉ euro và có thời hạn trong 3 năm. Reuters

Tiền đạo Carlos Tevez tiếp tục không có tên trong danh sách của HLV Alejandro Sabella tuyển Argentina chuẩn bị cho trận giao hữu gặp kình địch Brazil vào tuần tới. Trong khi đó, HLV Mano Menezes của Brazil vẫn đặt hi vọng vào cựu binh Ronaldinho và tài năng trẻ Neymar trong tình thế vắng cặp tiền đạo Leandro Damiao và Alexandre Pato do chấn thương. AFP

 
Dennis Bergkamp (đầu tiên từ bên phải) sẽ trở lại Arsenal - Ảnh: Reuters

Ban lãnh đạo CLB Arsenal đang xem xét một nhiệm vụ thích hợp để gọi huyền thoại Dennis Bergkamp trở lại đội bóng. Danh thủ người Hà Lan từng có 11 năm tuyệt vời trong đội hình của “Pháp thủ” từ năm 1995-2006 và gần đây làm trợ lý cho HLV Frank de Boer tại CLB Ajax. Tuy nhiên, báo giới Anh cũng không loại trừ khả năng Bergkamp có thể sẽ tiếp quản chiếc ghế của Arsene Wenger trong tương lai nếu nhà cầm quân người Pháp không giúp đội bóng vượt qua khủng hoảng ở đầu mùa giải năm nay. Daily Star

Huyền thoại Diego Maradona vừa có chiến thắng đầu tiên với tư cách là HLV cho CLB Al Wasl sau khi đánh bại Emirates với tỷ số 3-0 ở vòng 2 giải vô địch quốc gia U.A.E (Etisalat Cup). Trước đó, đội bóng của Maradona thua hai trận giao hữu và trắng tay ở vòng đầu tiên Etisalat Cup (thua Al Jazira 3-4). AFP

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.