Tin bóng đá quốc tế 4.10

04/10/2011 09:48 GMT+7

(TNO) Niall Quinn rời chức Chủ tịch Sunderland; Roman Abramovich hầu tòa; Zinedine Zidane nhắm đến vị trí HLV của tuyển Pháp; HLV Carlo Ancelotti muốn trở lại Ngoại hạng Anh; Gia đình Rafael Nadal rút khỏi CLB Mallorca... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 4.10 của Thanh Niên Online.

Niall Quinn rời chức chủ tịch Sunderland - Ảnh: AFP

(TNO) Niall Quinn rời chức Chủ tịch Sunderland; Roman Abramovich hầu tòa; Zinedine Zidane nhắm đến vị trí HLV của tuyển Pháp; HLV Carlo Ancelotti muốn trở lại Ngoại hạng Anh; Gia đình Rafael Nadal rút khỏi CLB Mallorca... là những nội dung chính trong bản tin bóng đá quốc tế ngày 4.10 của Thanh Niên Online.

Danh thủ người Ireland Niall Quinn vừa rời chức Chủ tịch CLB Sunderland để chuyển sang công tác phát triển kinh doanh của đội bóng ở nước ngoài, nhằm giúp 'Mèo đen" dồi dào tài chính để vượt qua khó khăn. Theo đó, Ellis Short sẽ thay thế Niall Quinn để làm chủ tịch đội bóng. “Đây là cơ hội để vực dậy đội bóng mạnh mẽ hơn và tôi rất vui khi Ellis đồng ý hỗ trợ cho Sunderland”, Niall Quinn nói trên website của CLB.  Goal.com

Bóng đá châu Phi vừa trải qua một ngày buồn sau khi hay tin cựu tuyển thủ quốc Morocco Zakaria Zerouali qua đời vì bị bệnh. Hậu vệ 33 tuổi của CLB Raja Casablanca đã dùng thuốc paracetamol quá liều dẫn đến suy gan cấp tính và trút hơi thở cuối cùng hôm 3.10. Goal.com

Ban lãnh đạo Barcelona đã ra thông báo tiền vệ trẻ người Hà Lan Ibrahim Afellay sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng sau khi trải qua một ca phẫu thuật chấn thương dây chằng đầu gối. Trước đó, lực lượng tấn công của đội bóng xứ Catalan cũng mất Cesc Fabregas và Alexis Sanchez vì lý do tương tự. Sport

Chủ tịch Roman Abramovich của CLB Chelsea vừa qua phải ra hầu tòa vì bị tỉ phú dầu lửa của Nga Boris Berezovsky cáo buộc về vi phạm hợp đồng và lòng tin trong việc bán công ty dầu Sibneft. Abramovich và Berezovsky từng liên kết kinh doanh ở Sibneft, nhưng sau đó ông chủ của Chelsea đã bán công ty cho Gazprom - một công ty khí đốt của nhà nước - hồi năm 2005 với trị giá nhiều tỉ USD. Tòa án trên dự kiến kéo dài khoảng 2 tháng. Reuters

 
Zinedine Zidane hiện đang là giám đốc thể thao của Real Madrid - Ảnh: Reuters

Danh thủ Zinedine Zidane tiết lộ anh đang quan tâm đến vị trí HLV của tuyển Pháp trong tương lai. “Tôi có tham vọng trở thành HLV của tuyển Pháp chẳng có gì bất ngờ cả. Trong cuộc sống, mọi thứ có thể xảy ra”, Zidane - người hiện đang là giám đốc thể thao của Real Madrid - nói trên tờ Le Parisien.

CLB Everton đã ký hợp đồng với tiền vệ 15 tuổi George Green từ CLB Bradford City (đội đang chơi ở League Two) với giá khoảng 2 triệu bảng. Tiền vệ tài năng này đang được kỳ vọng trở thành một cầu thủ hay nhất nước Anh trong thế hệ của mình giống như Wayne Rooney hay Paul Gascoigne. Daily Mail

FC Porto đã làm nản lòng các “ông lớn” châu Âu khi gia hạn hợp đồng với hậu vệ trái Alvaro Pereira của tuyển Uruguay đến tháng 6.2016. Theo điều khoản trong hợp đồng, nếu các đội bóng muốn sớm có hậu vệ 25 tuổi này sẽ phải bỏ ra 30 triệu euro (khoảng 40 triệu USD). Pereira gia nhập Porto cách đây hai năm từ CLB Cluj (Romania) và vừa chơi chói sáng trong màu áo của tuyển quốc gia tại Copa America 2011. AFP

Cựu HLV Chelsea là Carlo Ancelotti vừa tuyên bố rất quan tâm đến việc dẫn dắt Tottenham thay Harry Redknapp, người có thể sẽ nắm quyền tuyển Anh khi HLV Fabio Capello mãn hạn hợp đồng sau EURO 2012. “Harry Redknapp đang là ứng cử viên sáng giá thay thể Capello. Tôi đang quan tâm đến việc dẫn dắt Liverpool và Tottenham, bởi khác ở Ý, Anh là nơi rất lý tưởng cho các nhà cầm quân về cường độ tập luyện”, Carlo Ancelotti thổ lộ với La Repubblica. Trong khi đó, theo tờ Metro, không loại trừ khả năng nhà cầm quân của Ý sẽ đến Arsenal nếu HLV Arsene Wenger bị sa thải.

 
Rafael Nadal (trái) và ông chú Toni Nadal trong một trận đấu từ thiện ở Mallorca - Ảnh: Reuters

Gia đình của ngôi sao quần vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã quyết định rút khỏi ban điều hành đội bóng đang chơi ở La Liga Mallorca. Thành viên gia đình Nadal trước đó sở hữu 10% cố phần của đội bóng, nhưng không hài lòng với việc khó khăn tài chính cũng như việc HLV Michael Laudrup từ chức vì chỉ trích chính sách, quản lý của ban lãnh đạo Mallorca. Reuters

CLB Sion của Thụy Sỹ đã quyết định rút đơn kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi 6 cầu thủ bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới phạt đã được ra sân thi đấu. Trước đó, Sion bị thay thế bởi Celtic thi đấu vòng bảng Europa League do đội bóng Thụy Sỹ sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện. AFP

Tân HLV của Inter Milan Claudio Ranieri đã bị cấm chỉ đạo một trận khi có những phát biểu chỉ trích trọng tài điều khiển trận đấu mà họ thất thủ 0-3 trước Napoli tại Serie A. HLV Ranieri cho rằng trọng tài chính Gianluca Rocchi đã quá nặng tay đối với Joel Obi, người bị truất quyền thi đấu do hai thẻ vàng. Obi cũng nhận án treo giò một trận, trong khi van Cordoba, Diego Milito đều bị phạt 10 ngàn euro và đội Javier Zanetti bị phạt 1.500 euro do có những phản ứng thiếu thiện cảm. FIFA.com

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.