Trường Sơn đoạt HCV tại Olympiad cờ vua

16/08/2014 03:00 GMT+7

Tuyển cờ vua VN thi đấu không như ý khi xếp hạng 27 tại giải cờ vua đồng đội thế giới (Olympiad) kết thúc hôm qua tại Tromso (Na Uy), nhưng nỗ lực cá nhân giúp kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt HCV cá nhân bàn 2.

Tuyển cờ vua VN thi đấu không như ý khi xếp hạng 27 tại giải cờ vua đồng đội thế giới (Olympiad) kết thúc hôm qua tại Tromso (Na Uy), nhưng nỗ lực cá nhân giúp kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đoạt HCV cá nhân bàn 2.

 Nguyễn Ngọc Trường Sơn xuất sắc nhất tuyển cờ VN tại Olympiad - Ảnh: CHESS24.COM
Nguyễn Ngọc Trường Sơn xuất sắc nhất tuyển cờ VN tại Olympiad - Ảnh: CHESS24.COM

Ở trận cuối hôm qua gặp Tây Ban Nha, Trường Sơn tỏa sáng với chiến thắng trước Anton Guijarro nhưng tuyển VN vẫn để thua chung cuộc, trong đó có thất bại của niềm hy vọng số 1 Lê Quang Liêm. Sau 11 ván đấu, tuyển VN đạt 14 điểm (5 thắng, 4 hòa, 2 thua), xếp hạng 27 trong tổng số 150 đội dự giải. Ngôi vô địch về tay hạt giống số 7 là tuyển Trung Quốc.

Cũng sau 11 ván đấu, Trường Sơn tạo thành tích bất bại với 8,5 điểm (7 trận thắng, 3 trận hòa), đạt hiệu suất thi đấu ở mức elo 2.843. So với tất cả các đối thủ ngồi bàn 2 tranh tài tại giải, Trường Sơn có điểm cao nhất và được xem là nhà vô địch bàn đấu này. Điều khiến Trường Sơn vui nhất chính là việc anh nâng được elo của mình lên mức 2.659, tăng 47 bậc để vào top 100 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Tuyển nữ đạt 14 điểm sau 11 ván đấu, xếp hạng 19 chung cuộc trong khi ngôi vô địch thuộc về tuyển Nga với 20 điểm.

Hoàng Quỳnh

 >> Tuyển cờ vua nam cầm hòa đội hạng 4 thế giới
 >> Ấn tượng cờ vua nữ Việt Nam
 >> Trường Sơn tỏa sáng tại giải cờ vua đồng đội thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.