Trương Thanh Hằng phẫu thuật rút đinh

25/07/2013 03:20 GMT+7

Hai ngày trước, tại Bệnh viện Thể thao VN, nữ hoàng điền kinh VN cự ly trung bình Trương Thanh Hằng đã được phẫu thuật lấy đinh khỏi chân phải do cô bị tai nạn giao thông làm gãy chân trong lúc tập luyện tại Đà Nẵng vào cuối tháng 8 năm ngoái.

Hai ngày trước, tại Bệnh viện Thể thao VN, nữ hoàng điền kinh VN cự ly trung bình Trương Thanh Hằng đã được phẫu thuật lấy đinh khỏi chân phải do cô bị tai nạn giao thông làm gãy chân trong lúc tập luyện tại Đà Nẵng vào cuối tháng 8 năm ngoái.

Người thực hiện ca mổ thành công cho Hằng là giáo sư, bác sĩ y học thể thao Deny của Tập đoàn y tế công lập Singhelth (Singapore).

Bác sĩ Nguyễn Văn Phú, Trưởng khoa Y học Bệnh viện Thể thao, cho biết: “Tổng cục TDTT và bệnh viện mời chuyên gia, chi kinh phí cho ca mổ, điều trị sau phẫu thuật và hỗ trợ tập luyện cũng như đưa ra các giải pháp phục hồi. Hằng đã được tháo bỏ dụng cụ kết hợp xương mác (7 đinh), còn lại 1 đinh không cần lấy ra vì không ảnh hưởng đến chức năng tập luyện.

Hai tuần tới, Hằng sẽ tập chuyên biệt nhằm hồi phục và có thể sau 3, 4 tháng, Hằng sẽ trở lại tập luyện thi đấu”.

LP

>> Trương Thanh Hằng phẫu thuật rút đinh
>> Vụ Trương Thanh Hằng bị quấy rối tình dục suýt "chìm xuồng"?
>> HLV "gạ tình" Trương Thanh Hằng đã bị xử lý thích đáng!
>> Trương Thanh Hằng: Đến giờ tôi vẫn còn giận run...
>> Loại HLV "gạ tình" Trương Thanh Hằng ra khỏi đội tuyển quốc gia
>> VĐV điền kinh Trương Thanh Hằng bị quấy rối tình dục?

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.