“Trương Thanh Hằng sẽ đạt chuẩn Olympic”

12/08/2011 01:01 GMT+7

Trước ngày cùng Trương Thanh Hằng sang Hàn Quốc dự giải điền kinh vô địch thế giới 2011, ông Gunter Lange - chuyên gia hàng đầu về cự ly dài của điền kinh Đức đang cùng tổ huấn luyện trực tiếp dẫn dắt cô gái vàng của điền kinh VN - đã trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên.

Trước ngày cùng Trương Thanh Hằng sang Hàn Quốc dự giải điền kinh vô địch thế giới 2011, ông Gunter Lange - chuyên gia hàng đầu về cự ly dài của điền kinh Đức đang cùng tổ huấn luyện trực tiếp dẫn dắt cô gái vàng của điền kinh VN - đã trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên.

Thưa ông, tại sao ông và chuyên gia thể lực Lutz lại đồng ý cho Hằng lên vùng núi cao như ở Lệ Giang (Trung Quốc)?

Ở châu Á, không có nhiều địa điểm có thể cung cấp điều kiện luyện tập tối ưu trong giai đoạn chuẩn bị chuyên môn cho các nội dung mà sức bền là yếu tố ảnh hưởng đến thành tích. Lệ Giang có độ cao 2.300m - 2.400m, độ cao lý tưởng để tăng thành tích thi đấu lên tới 5%. Về vị trí địa lý, Lệ Giang không cách xa nơi tổ chức giải thế giới là Daegu (Hàn Quốc) về múi giờ (chênh lệch 1 giờ), lại có khí hậu hoàn hảo và thời tiết mát mẻ sẽ tác động tích cực tới hệ thống điều chỉnh nhiệt độ cơ thể VĐV.

Ông có nhận xét gì về tố chất, khả năng của Hằng?

 
Trương Thanh Hằng rất hy vọng sẽ tiếp tục lập chiến tích mới

 
Chuyên gia người Đức Gunter Lange (bìa phải) / Ảnh: Bạch Dương - Trung Ninh

Việc Hằng đoạt HCV châu Á cự ly 800m tại Kobe (Nhật Bản) đã chứng tỏ chuyến đi tập huấn, thi đấu 5 tuần tại châu Âu vào tháng 5 rất có ích. Việc chuẩn bị về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tinh thần đó đã tạo bước khởi đầu rất tốt đẹp ở Lệ Giang. Mục đích chuyến tập huấn này hướng đến giải thế giới, nơi mà chúng tôi dự báo là Hằng sẽ phá kỷ lục quốc gia (KLQG) của chính mình (2 phút 00 giây 91) lập tại ASIAD Quảng Châu cuối năm 2010.

Theo nhận định của ông, Hằng đang đứng ở đâu trên bản đồ điền kinh của thế giới?

Chúng ta phải phân biệt rõ giữa giải đấu với mục tiêu giành huy chương với các giải đấu hoặc tạo nên thành tích tốt nhất, hoặc đạt KLQG hoặc đạt chuẩn Olympic. Hiện tại, trong danh sách của thế giới cự ly 800m, Hằng đang ở vị trí thứ 76. Còn nếu loại bỏ những VĐV ở các nước có số lượng vượt quá 3 VĐV được tham dự giải thế giới, Hằng đứng ở vị trí thứ 45 (nếu tất cả đều tham dự ở Daegu). Do đó, chúng ta có thể hy vọng vào cuộc đua tranh chất lượng, tốc độ cao từ ngay vòng loại (ngày 1.9) và bán kết (ngày 2.9), khi mà Hằng có thể có cơ hội thiết lập 1 KLQG mới. Tôi tin Hằng sẽ đạt chuẩn cho Olympic ngay tại giải đấu này.

Lan Phương
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.