Trương Thanh Hằng vô địch lần thứ 7

26/03/2012 03:42 GMT+7

Ngày 25.3, tại Công viên Thương Bạc (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), giải việt dã toàn quốc và bán marathon, Báo Tiền Phong lần thứ 53-2012, đã khai mạc và thi đấu các nội dung trên đường chạy qua hai cây cầu Trường Tiền và Phú Xuân, bên bờ sông Hương.

Ngày 25.3, tại Công viên Thương Bạc (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế), giải việt dã toàn quốc và bán marathon, Báo Tiền Phong lần thứ 53-2012, đã khai mạc và thi đấu các nội dung trên đường chạy qua hai cây cầu Trường Tiền và Phú Xuân, bên bờ sông Hương.

Ở cự ly nữ tuyển 5 km, Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) đã dễ dàng về đích đầu tiên, bảo vệ được chức vô địch đã giành được tại Đắk Nông năm rồi và sánh ngang với VĐV kỳ cựu Đặng Thị Tèo với kỷ lục 7 lần vô địch. Trong khi đó, ở nội dung 10 km nam, Nguyễn Văn Lai đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch mà anh giành được năm ngoái.

Các nhà vô địch những nội dung còn lại: Trần Thị Mai (Hải Dương, 2 km nữ lứa tuổi 14-15) Nguyễn Tuấn Trị (Quảng Trị, 3 km nam lứa tuổi 14-15), Đinh Hoàng Phúc (Lâm Đồng) và Võ Thị Ngọc Hạnh (Đà Nẵng) lứa tuổi 16-17. Lê Trọng Giang (Thanh Hóa, 7 km nam trẻ) Nguyễn Thị Bích Trâm (Khánh Hòa, 3 km nữ trẻ), Nguyễn Văn Long (Gia Lai), Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) bán marathon 21 km. Giải nhất phong trào thuộc về 2 VĐV Trần Văn Ca (Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Ý Tiên (Khánh Hòa). Giải toàn đoàn thuộc về Khánh Hòa.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.