Từ Thăng Long về đất phương Nam

23/02/2010 00:39 GMT+7

Hôm qua, ông Nguyễn Hồng - Trưởng ban thể thao Đài truyền hình TP.HCM (HTV) cho biết Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay sẽ khởi tranh ngày 10.4 xuất phát tại Hà Nội và kết thúc vẫn đúng vào ngày 30.4 tại TP.HCM với tên gọi “Từ Thăng Long về đất phương Nam”, nhân kỷ niệm sự kiện 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Các cua-rơ đang đua qua cầu Tràng Tiền (Huế) tại giải Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2009 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hôm qua, ông Nguyễn Hồng - Trưởng ban thể thao Đài truyền hình TP.HCM (HTV) cho biết Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay sẽ khởi tranh ngày 10.4 xuất phát tại Hà Nội và kết thúc vẫn đúng vào ngày 30.4 tại TP.HCM với tên gọi “Từ Thăng Long về đất phương Nam”, nhân kỷ niệm sự kiện 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Lộ trình cuộc đua lần này gồm 19 chặng lần lượt qua các tỉnh thành từ Bắc đến Nam, vẫn tính điểm các đèo như Ngoạn Mục, Prenn... cho giải vua leo đèo, nhưng có điểm mới là 2 chặng cuối sẽ không đua từ Bảo Lộc về TP.HCM như mọi khi mà ngày 28.4 sẽ đua về Biên Hòa, sau đó ngày 29.4 đua từ Biên Hòa về Cần Thơ, rồi ngày 30.4 đua từ Cần Thơ về TP.HCM, đi theo cung đường Trung Lương - xa lộ Đông Tây đến đường Hàm Nghi rẽ sang đường Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn và vẫn về đích trước Hội trường Thống Nhất.

Dự kiến sẽ có 18-20 đội tham gia và BTC muốn tạo cơ hội cho các đội trong nước tranh tài quyết liệt nhân sự kiện lịch sử này nên không mời các đội nước ngoài. Xuyên suốt cuộc đua sẽ có các đêm hội giao lưu tái hiện lại hình ảnh lịch sử và văn hóa của các miền đất nước tổ chức ngày 20.4 tại Bình Định và 29.4 tại Cần Thơ.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.