Tuyển Việt Nam tại giải vô địch điền kinh châu Á 2013: Hy vọng mong manh

03/07/2013 03:15 GMT+7

Diễn ra từ ngày 3 - 7.7 tại SVĐ Shiv Chhatrapati ở Balewadi, Pune - Ấn Độ, giải vô địch điền kinh châu Á 2013 quy tụ 360 VĐV nam và 220 VĐV nữ thuộc 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai năm trước, nữ hoàng điền kinh VN Trương Thanh Hằng đã đăng quang ở cự ly 800 m nhưng năm nay, do đang điều trị sau tai nạn giao thông (bên cạnh đó Vũ Thị Hương bị chấn thương không thể góp mặt) nên gánh nặng tranh chấp huy chương dồn lên vai Đỗ Thị Thảo. Cách đây một tháng, Thảo đã bất ngờ đoạt ba huy chương đồng Asian Grand Prix 2013. Tuy nhiên, trong cuộc thi đỉnh cao ở Ấn Độ này, cơ hội dành cho Thảo hết sức mong manh.

Diễn ra từ ngày 3 - 7.7 tại SVĐ Shiv Chhatrapati ở Balewadi, Pune - Ấn Độ, giải vô địch điền kinh châu Á 2013 quy tụ 360 VĐV nam và 220 VĐV nữ thuộc 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai năm trước, nữ hoàng điền kinh VN Trương Thanh Hằng đã đăng quang ở cự ly 800 m nhưng năm nay, do đang điều trị sau tai nạn giao thông (bên cạnh đó Vũ Thị Hương bị chấn thương không thể góp mặt) nên gánh nặng tranh chấp huy chương dồn lên vai Đỗ Thị Thảo. Cách đây một tháng, Thảo đã bất ngờ đoạt ba huy chương đồng Asian Grand Prix 2013. Tuy nhiên, trong cuộc thi đỉnh cao ở Ấn Độ này, cơ hội dành cho Thảo hết sức mong manh.

Theo bản đăng ký được Liên đoàn Điền kinh châu Á cập nhật ngày 30.6, đối thủ nặng ký nhất của Thảo ở nội dung 800 m là 2 VĐV gốc Ethiopia đang thi đấu cho đội tuyển Bahrain là Genzeb Shumi Regasa - từng đoạt huy chương vàng châu Á, vô địch châu Á trong nhà; Maryam Yusuf Jamal - vô địch 1.500 m ASIAD, huy chương vàng giải vô địch thế giới, huy chương đồng Olympic London. Thảo sẽ gặp lại W.K.L.A Nimali (Sri Lanka), người vừa đoạt huy chương vàng Grand Prix.

 Hy vọng tranh chấp huy chương được đặt vào Đỗ Thị Thảo - d
Hy vọng tranh chấp huy chương được đặt vào Đỗ Thị Thảo - Ảnh: Ngô Nguyễn

Ở nội dung 1.500 m nữ, Thảo sẽ cùng chạy với các VĐV gốc Ethiopia khác là Betlhem Desalegn (UAE); Mimi Belete (Bahrain) - huy chương vàng 5.000 m ASIAD, huy chương đồng 1.500 m ASIAD và Maryam Yusuf Jamal.

Khả năng đoạt huy chương của VN sẽ trông chờ vào Trần Huệ Hoa (3 bước) khi mới đây cô đã đoạt 2 chức vô địch giải Đài Loan và Singapore mở rộng. Đội tuyển VN còn đăng ký những VĐV sau: Phạm Tiến Sản (3.000 m vượt chướng ngại vật), Đỗ Văn Cường (400 m rào nam), Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp). Dương Văn Thái (800 m, 1.500 m), Phạm Thị Diễm (nhảy cao), Nguyễn Thị Huyền (400 m rào nữ).

Lan Phương

>> Cựu vô địch điền kinh Olympic sử dụng doping
>> Giải Vô địch Điền kinh TG 2009: Đổi VĐV tham dự
>> Giải vô địch điền kinh toàn quốc 2007: Vũ Thị Hương vắng mặt
>> VN đoạt thêm 2 HCĐ tại giải vô địch điền kinh châu Á 2007

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.