Usain Bolt hoàn tất hattrick huy chương vàng

19/08/2013 15:37 GMT+7

(TNO) 'Tia chớp' Usain Bolt đã hoàn tất cú hattrick huy chương vàng (HCV) ở giải vô địch điền kinh thế giới 2013 tại Moscow (Nga) vào ngày thi đấu cuối cùng (19.8, giờ VN) ở nội dung 4x100m tiếp sức nam.

(TNO) 'Tia chớp' Usain Bolt đã hoàn tất cú hattrick huy chương vàng (HCV) ở giải vô địch điền kinh thế giới 2013 tại Moscow (Nga) vào ngày thi đấu cuối cùng (19.8, giờ VN) ở nội dung 4x100m tiếp sức nam.

>> Bolt giành lại ngôi vương 100m thế giới
>> Mo Farah thách đấu Usain Bolt
>> Tân binh của Dortmund chạy nhanh hơn Usain Bolt

Usain Bolt hoàn tất hattrick huy chương vàng
Bolt (bìa phải) và đồng đội ở tuyển Jamaica xuất sắc giành chiến thắng ở cự ly 4x100m tiếp sức -
Ảnh: AFP

Việc chỉ còn cách ngưỡng cửa lịch sử giải vô địch thế giới (VĐTG) một bước chân đã giúp Bolt có một nguồn cảm hứng vô tận ở đường chạy 4x100m, bất chấp thách thức đến từ Mỹ và Anh.

Nhận trách nhiệm chạy lượt cuối cùng, Bolt đã không phụ lòng những đồng đội (tuyển Jamaica) Nesta Carter, Kemar Bailey Cole và Nickel Ashmeade để cán đích đầu tiên với thời gian 37 giây 36, đoạt HCV. Trong khi đó, với 37 giây 66, Mỹ đoạt HCB, còn Anh (37 giây 80) đoạt HCĐ.

Thành tích chói sáng ở nội dung trên, Bolt chính thức đi vào lịch sử giải VĐTG với tư cách là vận động viên thành công nhất khi sở hữu 8 HCV và 2 HCB, vượt mặt các huyền thoại điền kinh Carl Lewis và Allyson Felix (cùng 8 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ) và Michael Johnson (8 HCV).

“Mọi việc diễn ra thật tốt đẹp ở đây (Moscow). Tôi tự hào về bản thân mình và tôi sẽ cố gắng thống trị những kỷ lục càng lâu càng tốt”, Bolt hớn hở thổ lộ với Reuters.

Thật vậy, ở tuổi 26, những thành công có lẽ vẫn còn nối dài với “ông vua nước rút” người Jamaica bởi phía trước vẫn còn giải VĐTG năm 2015 và Olympic 2016. Năm ngoái, Bolt cũng trở thành VĐV xuất sắc nhất Olympic mọi thời đại khi bảo vệ thành công 3 HCV ở cự ly 100m, 200m và 4x100m.

Cùng ngày, điền kinh Jamaica còn rực sáng với chiếc HCV ở đường chạy 4x100m tiếp sức nữ với thời gian 41 giây 29 giây, trong đó cái tên sáng nhất là Shelly Ann Fraser Pryce, trong khi Pháp (42 giây 73) và Mỹ (42 giây 75) lần lượt xếp sau. Bởi với thành tích này, Fraser Pryce sánh cùng người đồng hương Bolt trở thành 2 VĐV duy nhất đoạt cú hattrick HCV ở ngày hội điền kinh thế giới tại Moscow năm nay.

Ngày thi đấu cuối cùng cũng là ngày đẹp trời đối với điền kinh Kenya khi Eunice Jepkoech Sum và Asbel Kiprop lần lượt chiến thắng ở đường chạy 800m nữ (1 phút 57 giây 38) và 1.500m nam (3 phút 36 giây 28). Các HCV còn lại ở môn nhảy ba bước nam và ném lao nữ lần lượt thuộc về Teddy Tamgho (Pháp, 18,04m) và Christina Obergfoell (Đức, 69,05m).

Chủ nhà Nga trắng tay ở ngày cuối nhưng vẫn hoàn tất một giải đấu thành công với vị trí đầu bảng bảng tổng sắp huy chương (7 HCV, 4 HCB, 6 HCĐ), thứ 2 là Mỹ (6 HCV, 14 HCB, 5 HCĐ) và Jamaica (6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.