Vận xui Nguyễn Tấn Hoài

20/04/2013 15:13 GMT+7

(TNO) Liên tục có mặt trong tốp đầu cho đến khi đổ đèo Hải Vân để tràn trề cơ hội đánh chiếm áo vàng, vậy mà khi cách đích chưa đầy 20 km, tai nạn bất ngờ ập đến với tay đua Nguyên Tấn Hoài.

(TNO) Liên tục có mặt trong tốp đầu cho đến khi đổ đèo Hải Vân để tràn trề cơ hội đánh chiếm áo vàng, vậy mà khi cách đích chưa đầy 20 km, tai nạn bất ngờ ập đến với tay đua Nguyên Tấn Hoài.

>> Chinh phục đèo Hải Vân
>> Các tuyển thủ quốc gia đua... “xe đạp chậm”
>> Khởi tranh Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

 
Cua rơ Nguyễn Tấn Hoài (46) đã phải bỏ cuộc vì chấn thương đáng tiếc - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong tình huống lùi lại lấy tiếp tế, tay đua chủ lực của Công ty Dược Domesco Đồng Tháp cũng là ứng viên áo vàng Nguyên Tấn Hoài đã vướng phải một tay đua của đội Quân khu 7.

Tai nạn bất ngờ khiến Tấn Hoài bị hất văng ra đường, té ngã đầy đau đớn. Anh được đưa vào bệnh viên Đà Nẵng cấp cứu với chẩn đoán gãy xương vai. Chấn thương “vô duyên” khiến Tấn Hoài ngậm ngùi rời giải.

HLV tuyển Dược Domesco Đồng Tháp Trần Văn Quýt cho biết, Tấn Hoài đã thi đấu rất nỗ lực từ đầu giải đến nay. Anh không chơi “xe đạp chậm” như các tay đua mạnh khác từng làm tại giải. Nhờ đó Tấn Hoài chỉ thua áo vàng 4 phút và với khả năng keo đèo tốt, tay đua này hứa hẹn sẽ soán ngôi áo vàng chung cuộc.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.