VĐV Việt Nam giành HCV tại Hy Lạp

01/07/2011 14:36 GMT+7

(TNO) Theo tin từ Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) chiều 30.6, tại thủ đô Athens (Hy Lạp), vận động viên (VĐV) Ngô Hữu Kỳ Phong, 18 tuổi đến từ tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã giành được HCV trong môn chạy 50m, với thành tích 10 giây 34, tại Thế vận hội Olympic đặc biệt dành cho người thiểu năng trí tuệ ATHENS 2011.

(TNO) Theo tin từ Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) chiều 30.6, tại thủ đô Athens (Hy Lạp), vận động viên (VĐV) Ngô Hữu Kỳ Phong, 18 tuổi đến từ tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã giành được HCV trong môn chạy 50m, với thành tích 10 giây 34, tại Thế vận hội Olympic đặc biệt dành cho người thiểu năng trí tuệ ATHENS 2011.

Đoàn Việt Nam gồm 8 thành viên do Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Phạm Văn Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến Athens tham dự các hoạt động thể thao được đánh giá là có ý nghĩa nhất hành tinh của năm 2011. 

Các vận động viên của Đoàn Việt Nam đến từ Thừa thiên-Huế và TP.HCM đã vượt qua vòng đấu loại và tiếp tục các vòng thi đấu của các môn điền kinh và Boccee (môn Petanque dành cho người khiếm thị).

Chiều 2.7, các VĐV Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu giành huy chương các bộ môn chạy 25m và bật xa.

Nhân dịp Thế vận hội Olympic đặc biệt dành cho người thiểu năng trí tuệ tổ chức tại Athens, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã gửi thư chúc mừng đến ông Timothy Shriver, Chủ tịch Ủy ban Olympic đặc biệt quốc tế và bà Joanna Despotopoulou, Chủ tịch Ban tổ chức Olympic đặc biệt ATHENS 2011.

Nguyên Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.