Việt Nam vô địch toàn đoàn

19/04/2011 15:01 GMT+7

(TNO) Sau 6 ngày tranh tài, giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ I đã khép lại vào ngày hôm qua, 18.4 tại Bedok Sports Hall (Singapore) với chức vô địch toàn đoàn thuộc về đội Việt Nam.

(TNO) Sau 6 ngày tranh tài, giải Vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ I đã khép lại vào ngày hôm qua, 18.4 tại Bedok Sports Hall (Singapore) với chức vô địch toàn đoàn thuộc về đội Việt Nam.

Tổng cộng, đoàn Việt Nam đã giành được 11 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB) và 4 huy chương đồng (HCĐ). 

Có 135 võ sĩ đến từ 11 quốc gia trong khu vực châu Á tham dự giải đấu này, trong đó có nhiều quốc gia có phong trào mạnh như Việt Nam, Ấn Độ, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan… Việt Nam tham dự giải đấu này với lực lượng hùng hậu gồm 31 thành viên, huấn luyện viên (HLV) và vận động viên. Trong đó, có hàng loạt võ sĩ từng vô địch tại SEA Games, Đông Nam Á và vô địch thế giới.

Theo tin điện từ Singapore của HLV trưởng đội tuyển Pencak Silat Việt Nam Huỳnh Ngọc Minh Tiến, những ngày đầu tranh tài, một số tuyển thủ chúng ta như Nguyễn Thị Tuấn, Nguyễn Thị Yến… bị bệnh trái rạ và tiêu chảy nên ảnh hưởng khá nhiều đến thể trạng trong quá trình thi đấu. Bên cạnh đó, điều kiện phục vụ của ban tổ chức địa phương không được tốt nên cũng ảnh hưởng đến tinh thần của đoàn Việt Nam và một số đoàn khác. Tuy nhiên, khó khăn là thế, nhưng Pencak Silat Việt Nam đã nỗ lực hết mình để thi đấu thành công.

 
Võ sỹ Lê Ngọc Tân (phải) vô địch hạng cân -70kg - Ảnh: Hồng Long

Ở nội dung Seni (quyền), Pencak Silat Việt Nam giành được 2 HCV bao gồm: Nguyễn Thị Thúy (tunggal nữ - cá nhân nữ), Nguyễn Thị Quyên – Nguyễn Thị Thúy – Phạm Thị Hà (regu nữ - đồng đội nữ). Ngoài ra, Việt Nam còn giành thêm 4 HCB ở nội dung này bao gồm: Nguyễn Thanh Tùng – Nguyễn Thiện Tuấn (ganda nam – đối luyện nam), Nguyễn Thị My – Nguyễn Thị Nang (ganda nữ), Nguyễn Thanh Tùng – Nguyễn Thiện Tuấn – Nguyễn Tiến Tài (regu nam) và Hoàng Quý Trung (tunggal nam).

Ở nội dung Tanding (đối kháng), Việt Nam giành được 9 HCV, gồm: Lê Công Nghiệp (dưới 50 kg), Trần Văn Toàn (dưới 65 kg), Lê Ngọc Tân (dưới 70 kg), Trương Văn Mạo (dưới 80 kg), Lê Sỹ Kiên (dưới 85 kg), Lê Đăng Minh (dưới 90 kg), Nguyễn Hương Xuân (dưới 50 kg), Nguyễn Thị Yến (dưới 65 kg) và Trần Thị Luyến (dưới 75 kg).

Lẽ ra Việt Nam còn giành thêm 1 HCV nữa ở nội dung này nếu như Nguyễn Duy Chiến (hạng dưới 75 kg nam) không bị chấn thương ở hiệp đấu thứ 3 trong trận chung kết trước đối thủ Malaysia sau khi giành được ưu thế và điểm số trước đó. Pencak Silat TP.HCM vinh dự có 2 võ sĩ hiện tranh tài tại giải đấu này là Trần Huỳnh Thanh Quốc giành được HCB hạng cân trên 95 kg nam và Trần Thùy Minh Lý giành HCĐ hạng dưới 70 kg nữ.

Với tổng số 11 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ, Pencak Silat Việt Nam lại đi vào lịch sử Pencak Silat quốc tế khi giành ngôi vô địch toàn đoàn của giải đấu châu lục lần đầu được tổ chức này. Vị trí á quân thuộc về chủ nhà Singapore, và hạng ba là Indonesia – quốc gia sản sinh môn võ thuật này.

Sau giải đấu này, đội dự tuyển quốc gia tiếp tục được tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho SEA Games 26 tổ chức vào cuối năm nay tại Indonesia. Theo kế hoạch của ban huấn luyện, nhiều tuyển thủ sẽ tham dự giải Cúp câu lạc bộ toàn quốc (từ 25.4 đến 5.5 tại Hải Dương), giải Trẻ thế giới (tháng 6 tại Singapore), giải Vô địch Đông Nam Á (tháng 7 tại Malaysia), giải Vô địch quốc gia (tháng 9 tại Bà Rịa Vũng Tàu) và chuyến tập huấn tại Indonesia vào tháng 8.2011.

Trương Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.