Vĩnh Long trở lại đường đua

17/08/2011 00:19 GMT+7

Sau một chặng “chơi tiêu cực” nhằm phản ứng việc BTC giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long tước áo vàng của Trịnh Đức Tâm, hôm qua đội ADC truyền hình Vĩnh Long đã thi đấu trở lại ở chặng đua Kiên Giang - Cà Mau (110 km).

Sau một chặng “chơi tiêu cực” nhằm phản ứng việc BTC giải xe đạp đồng bằng sông Cửu Long tước áo vàng của Trịnh Đức Tâm, hôm qua đội ADC truyền hình Vĩnh Long đã thi đấu trở lại ở chặng đua Kiên Giang - Cà Mau (110 km).

 
Vĩnh Long từng “chơi tiêu cực” khi chạy cuối đoàn đua để phản ứng BTC - Ảnh: Khả Hòa

Ở chặng này, tay đua Lê Văn Động (Cần Thơ) về nhất với thành tích 2 giờ 30’52” (tốc độ trung bình 41,544 km/giờ). Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp) giữ áo vàng sau 3 chặng với thành tích 6 giờ 23’04” trong khi ê-kíp BVTV Sài Gòn tạm dẫn đầu danh hiệu đồng đội với thành tích 19 giờ 10’48”. Hôm nay diễn ra chặng đua thứ 4 từ Cà Mau về Hậu Giang với lộ trình dài nhất giải là 207 km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.