VN dẫn đầu giải vovinam Đông Nam Á lần 1

16/10/2011 23:42 GMT+7

Sau 2 ngày tranh tài tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), giải đã khép lại vào tối 15.10. Đoàn VN đã đoạt ngôi vô địch toàn đoàn với 9 HCV, 10 HCB (ảnh), đoàn Indonesia (5 HCV, 5 HCB, HCĐ) xếp hạng nhì, đoàn chủ nhà Campuchia (3 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ) xếp hạng ba và đoàn Lào (3 HCV, 1 HCB, 8 HCĐ) xếp hạng tư.

Ảnh: Huy Tường

Sau 2 ngày tranh tài tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), giải đã khép lại vào tối 15.10. Đoàn VN đã đoạt ngôi vô địch toàn đoàn với 9 HCV, 10 HCB (ảnh), đoàn Indonesia (5 HCV, 5 HCB, HCĐ) xếp hạng nhì, đoàn chủ nhà Campuchia (3 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ) xếp hạng ba và đoàn Lào (3 HCV, 1 HCB, 8 HCĐ) xếp hạng tư.

Trong 2 nội dung thi đấu tại giải, các võ sĩ VN dẫn đầu nội dung đấu đối kháng với 6 HCV, 2 HCB, trong lúc đó các võ sĩ chủ nhà SEA Games 26 Indonesia xếp hạng nhất nội dung thi quyền với 5 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Đây là giải thi đấu đầu tiên do Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á (SEAVF) đăng cai tổ chức đồng thời cũng là cơ hội rà soát lực lượng cùng các công tác tổ chức thi đấu, chuyên môn nhằm tạo cơ sở cho môn vovinam diễn ra tốt đẹp tại SEA Games 26 vào tháng 11 năm nay tại Indonesia.

Được biết, giải lần này (được xem như giải Tiền SEA Games) quy tụ 63 võ sĩ (32 nữ) của Indonesia, VN, Lào và Campuchia. Trước đó, sáng 14.10, hội nghị thường niên BCH SEAVF đã diễn ra tại trụ sở Ủy ban Olympic Campuchia. Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam VN Võ Danh Hải đã tham dự. Tại hội nghị, BCH SEAVF đã quyết định các giải vô địch khu vực sẽ diễn ra vào các năm chẵn và giải vô địch Đông Nam Á năm 2012 sẽ diễn ra tại VN.

Theo đề xuất của TS Wiyana - Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Indonesia, Festival vovinam Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Bali trong hai ngày 17 - 18.11.2011. Hiện tại, ngoài VN, vovinam đã có mặt ở 7 nước trong khu vực: Indonesia, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore. 

L.H - Huy Tưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.