VN đặt chỉ tiêu 1 HCV

27/07/2013 03:15 GMT+7

Dù tham dự đến 101 VĐV của 14 môn tại Đại hội thể thao trẻ châu Á năm 2013 ở Nam Kinh (Trung Quốc) từ 16 đến 24.8 tới, nhưng đoàn thể thao VN chỉ đặt chỉ tiêu 1 HCV và 3 - 5 huy chương các loại khác, phấn đấu xếp khoảng thứ 10 đến 12 toàn đoàn.

Dù tham dự đến 101 VĐV của 14 môn tại Đại hội thể thao trẻ châu Á năm 2013 ở Nam Kinh (Trung Quốc) từ 16 đến 24.8 tới, nhưng đoàn thể thao VN chỉ đặt chỉ tiêu 1 HCV và 3 - 5 huy chương các loại khác, phấn đấu xếp khoảng thứ 10 đến 12 toàn đoàn.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao VN Lâm Quang Thành giải thích: “Sở dĩ chúng tôi chỉ đặt chỉ tiêu khiêm tốn vì ở cấp độ trẻ trong nhiều môn, các quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản rất mạnh. Họ sẽ không ngần ngại thâu tóm huy chương, hơn nữa đại hội này cũng giới hạn số lượng và hạng cân thi đấu cho từng quốc gia, ví dụ quần vợt chỉ có 1 VĐV nam, taekwondo có 1 nam và 1 nữ, nên rất khó để tranh chấp thành tích.

Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường cho  VĐV của các môn đi cọ xát nhằm chuẩn bị cho Asiad 2019 nên chủ yếu học hỏi kinh nghiệm. Một vài môn đi theo dạng xã hội hóa như bóng ném nên số lượng đông. Về độ tuổi tham dự cũng không đồng nhất, như điền kinh, bơi lội có thể đưa VĐV 17 tuổi tham gia, nhưng bóng đá lại giới hạn chỉ sinh năm 1999, nghĩa là 14 tuổi nên đội U.14 sẽ tham gia với mục tiêu cố gắng vào càng sâu càng tốt”.

Cũng theo ông Thành, tại Đại hội trẻ châu Á lần 1 ở Singapore, VN chỉ giành 2 HCB, nên lần này đoàn VN cố gắng đặt chỉ tiêu giành HCV. Trọng trách này có thể sẽ đặt vào kình ngư trẻ Ánh Viên.

T.K

>> Quý Phước mất quyền dự Olympic
>> Lê Quang Liêm rước đuốc Olympic London
>> Điền kinh có 2 suất dự Olympic 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.