VN đoạt 3 HCV

14/07/2010 23:22 GMT+7

3 HCV, 1 HCĐ là thành tích xuất sắc nằm ngoài dự kiến của đội tuyển cờ vua VN tại giải vô địch các nhóm tuổi châu Á 2010 vừa kết thúc sáng qua 14.7 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc).

3 HCV, 1 HCĐ là thành tích xuất sắc nằm ngoài dự kiến của đội tuyển cờ vua VN tại giải vô địch các nhóm tuổi châu Á 2010 vừa kết thúc sáng qua 14.7 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc).

Giải đấu quy tụ 428 kỳ thủ thuộc 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó những đoàn cực mạnh về cờ đều góp mặt với số lượng đông đảo: Ấn Độ 56 VĐV, Trung Quốc (44), Iran (33) kỳ thủ, Mông Cổ (29).

Ở bảng U.8 nam, Nguyễn Anh Khôi đã gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng hết sức quan trọng ở ván 7 trước đối thủ trực tiếp P.Iniyan (Ấn Độ). Sang ván 8, Anh Khôi thừa thắng xông lên đánh bại kỳ thủ Derakhshani Borna (Iran) và dẫn đầu bảng với 7 điểm, hơn kỳ thủ đứng thứ 2 Yakubboev Nodirbek (Kazakhstan) đúng 1 điểm và sớm đoạt chức vô địch. Ở ván cuối chỉ mang tính thủ tục, Anh Khôi đã thủ hòa Gonzales Julius (Philippines) để giành HCV.

Ở bảng U.12 nữ, Vũ Thị Diệu Ái cũng đã dẫn đầu kể từ ván thứ 5 với 0,5 điểm cách biệt so với các kỳ thủ còn lại. Diệu Ái thắng liên tục từ ván 6 đến ván 8 và không cần chờ đến trận cuối cùng đã giành HCV khi hơn đối thủ chủ nhà Zhang Lanlin 1 điểm. Diệu Ái đã hòa ván 9 và chính thức đăng quang với 8 điểm (7 thắng, 2 hòa).

Ở bảng U.16 nữ, cựu vô địch U.14 châu Á Nguyễn Thị Mai Hưng cũng đã thi đấu xuất sắc đoạt HCV sau khi thắng S.Zhylkaidarova (Kazakhstan) ở ván cuối cùng ván 9. Hoàng Thị Như Ý đoạt HCĐ bảng U.18 nữ.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.