Võ sĩ Việt Nam so găng với các tay đấm chuyên nghiệp Hàn Quốc

29/08/2015 08:24 GMT+7

Giải boxing quốc tế bán chuyên nghiệp VN - Hàn Quốc lần đầu được tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) vào ngày 3.10 tới là cơ hội để boxing VN tiếp cận khả năng tổ chức, môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Giải boxing quốc tế bán chuyên nghiệp VN - Hàn Quốc lần đầu được tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) vào ngày 3.10 tới là cơ hội để boxing VN tiếp cận khả năng tổ chức, môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Lừu Thị Duyên (phải) sẽ có cơ hội nâng cao trình độ khi đối đầu với các tay đấm mạnh của Hàn Quốc - Ảnh: Giang Lê
Lừu Thị Duyên (phải) sẽ có cơ hội nâng cao trình độ khi đối đầu với các tay đấm mạnh của Hàn Quốc - Ảnh: Giang Lê
Trong đêm tranh tài sẽ diễn ra 5 cặp đọ găng giữa tay đấm đội tuyển Hàn Quốc gồm Chan Mi-lin, Sul Gi-jum, Yo Han-bae, Seung Hoon-lee, Dong Hee-kim với 5 tuyển thủ VN gồm Nguyễn Thị Thu Nhi, Lừu Thị Duyên, Trần Văn Thảo, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Ngọc Hải. Là giải bán chuyên nghiệp nên các võ sĩ thi đấu 6 hiệp (nam 3 phút/hiệp, nữ 2 phút/hiệp). Hiện các giải đấu trong nước chỉ diễn ra trong 3 hiệp nên nhiều khó khăn chờ đón các võ sĩ VN ở sân chơi chuyên nghiệp.
Thành tích của boxing nghiệp dư Hàn Quốc trên võ đài thế giới không sánh bằng các cường quốc Thái Lan, Philippines, Cuba... nhưng ở hệ bán chuyên và chuyên nghiệp thì các tay đấm xứ sở kim chi được đánh giá rất cao với rất nhiều danh hiệu quốc tế lớn.
Chính vì thế, giải đấu lần này sẽ là dịp rất tốt để các võ sĩ VN cọ xát nâng cao kinh nghiệm chinh chiến quốc tế của mình. Nếu thành công ở giải đấu lần đầu này, boxing VN và Hàn Quốc sẽ hợp tác bằng các tour thi đấu luân phiên mỗi tháng 1 lần tại VN và Hàn Quốc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.