Vũ Thị Hương chỉ đứng thứ 5 Grand Prix

03/06/2010 02:55 GMT+7

Nữ hoàng cự ly ngắn của điền kinh VN Vũ Thị Hương đã không thành công tại vòng 1 giải điền kinh châu Á Grand Prix 2010 tổ chức ở Pune (Ấn Độ) ngày 1.6.

Nữ hoàng cự ly ngắn của điền kinh VN Vũ Thị Hương đã không thành công tại vòng 1 giải điền kinh châu Á Grand Prix 2010 tổ chức ở Pune (Ấn Độ) ngày 1.6.

Chức vô địch cự ly 100m đã thuộc về Guzel Khubbieva (Uzbekistan) với thành tích 11 giây 70, người đã từng thua Hương tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà AIG 3 năm 2009.

Người về đích thứ hai cự ly này là Toea Wisil (Papua New Guinea) với thành tích 11 giây 76 và hạng ba là Joythi (Ấn Độ) với thành tích 11 giây 79. Trong khi đó, Hương chỉ về thứ 5 với thông số rất thấp 11 giây 93 - kết quả kém nhất của Hương tại sân chơi mang tầm châu lục này (năm ngoái, Hương đã đoạt HCB).

Nguyễn Văn Hùng - một tuyển thủ VN khác lần đầu dự Grand Prix cũng chỉ về đích thứ 5 với thành tích 15m50 nội dung nhảy ba bước. Còn đương kim vô địch SEA Games Nguyễn Đình Cương đã không đảm bảo được sức khỏe do thời tiết quá nóng ẩm nên không thể về đến đích cự ly 800m.

Vòng 2 và 3 của giải sẽ diễn ra tại Bangalore vào ngày 5.6 và Chennai ngày 9.6.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.