Xe đạp thế giới vướng nghi án bán độ

09/12/2011 01:13 GMT+7

Hôm qua, tạp chí L'Illustre (Thụy Sĩ) cáo buộc cua rơ Alexandre Vinokourov (ảnh) đã “mua” chức vô địch giải Liege-Bastogne-Liege 2010 diễn ra tại Bỉ - một trong những giải đấu lớn nhất châu Âu.

Hôm qua, tạp chí L'Illustre (Thụy Sĩ) cáo buộc cua rơ Alexandre Vinokourov (ảnh) đã “mua” chức vô địch giải Liege-Bastogne-Liege 2010 diễn ra tại Bỉ - một trong những giải đấu lớn nhất châu Âu.

Theo đó, cua rơ Vinokourov của đội Astana đã trả cho cua rơ người Nga Alexandr Kolobnev (đội Katusha) 100 ngàn euro để “đánh chặn” các cua rơ khác nhằm đảm bảo vị trí dẫn đầu ở chặng đua cuối cùng. Để chứng minh, L'Illustre trích đăng một đoạn email giữa 2 cua rơ này được thực hiện 1 ngày sau cuộc đua, trong đó có nhắc đến việc Vinokourov chi trả số tiền trên thông qua một tài khoản ngân hàng được đăng ký ở Locarno (Thụy Sĩ).

Ở giải này, 2 cua rơ trên thay nhau dẫn đầu trước sự đeo bám của Philippe Gilbert (đội Omega Pharma-Lotto), Alejandro Valverde (đội Caisse d'Epargne) và ĐKVĐ Tour de France 2011 Cadel Evans (đội BMC). Tuy nhiên, ở những km cuối, Kolobnev bất ngờ cản hậu các cua rơ khác để cua rơ người Kazakhstan Vinokourov vượt lên cán đích đầu tiên, giành chức vô địch. Trước cáo buộc của L'Illustre, cả hai đều lên tiếng phủ nhận và dọa sẽ kiện ra tòa vì Vinokourov chuyển khoản cho Kolobnev để trả nợ tiền vay. Tuy nhiên, Chủ tịch LĐ Xe đạp thế giới (UCI) Pat McQuaid tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra.

Alexandr Kolobnev là một trong những tay đua hàng đầu thế giới, nhưng hiện bị đình chỉ thi đấu và đối mặt với việc bị đội Katusha sa thải do phát hiện sử dụng doping ở Tour de France năm nay. Vinokourov từng có những năm “làm mưa làm gió” ở làng xe đạp với 5 lần giành áo vàng chung cuộc các giải đua, trong đó có Vuelta a Espana - giải đấu lớn thứ 3 thế giới.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.