Xét xử vụ CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài Võ Minh Trí

15/12/2012 03:50 GMT+7

Hôm qua 14.12, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên xử sơ thẩm vụ CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài Võ Minh Trí ngày 13.5.2012. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Trần Bá Hòa (58 tuổi) 1 năm 6 tháng tù, ông Trần Tiến Dũng (38 tuổi, cùng trú Q.Lê Chân, Hải Phòng) 1 năm tù; cả hai được hưởng án treo.

Hôm qua 14.12, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên xử sơ thẩm vụ CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài Võ Minh Trí ngày 13.5.2012. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Trần Bá Hòa (58 tuổi) 1 năm 6 tháng tù, ông Trần Tiến Dũng (38 tuổi, cùng trú Q.Lê Chân, Hải Phòng) 1 năm tù; cả hai được hưởng án treo.

Theo cáo trạng, lúc 22 giờ ngày 13.5, sau khi trận TĐCS Đồng Tháp - Vicem Hải Phòng kết thúc, ô tô chở trọng tài đi qua trạm soát vé đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương gần 100 m thì dừng lại cho một số người đi vệ sinh. Trong lúc đó, ô tô chở đoàn CĐV Hải Phòng vượt qua khoảng 30 m rồi dừng lại và vài người của nhóm này xuống xe. Khi thấy trọng tài Trí đi vệ sinh liền hô lên và nhặt đồ vật ném về phía ông Trí. Sau đó, trọng tài Võ Minh Trí đã chạy lên ô tô, ngồi vào hàng ghế gần cuối.

 Xét xử vụ CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài Võ Minh Trí
CĐV Trần Bá Hòa - Ảnh: T.Hoàng

Dù các trọng tài, giám sát Đặng Quang Dương, Nguyễn Văn Mùi và Trưởng ban Tổ chức giải Trần Duy Ly đã xuống xe, giải thích và khuyên can CĐV Hải Phòng nhưng nhóm này vẫn vây xung quanh xe, vỗ kính xe, ném đồ vật vào người trọng tài Trí, lăng mạ, đe dọa đòi đánh ông Trí. Trong lúc hỗn loạn, CĐV Trần Bá Hòa cùng ông Trần Tiến Dũng đã lên xe, tiến vào chỗ trọng tài Trí và đấm đá, ném vỏ dừa vào đầu, người, mặt ông Trí. Sau đó, nhóm này rút xuống và lên ô tô bỏ đi. Giám định pháp y kết luận trọng tài Võ Minh Trí bị thương tật tỷ lệ 2%.

Sau phiên xử, ông Trần Duy Ly cho biết: “Việc hai CĐV bị đưa ra tòa, đã cho thấy nỗ lực của cơ quan điều tra cũng như Công ty VPF vì đã có trách nhiệm hợp tác trong quá trình điều tra. Mức án như vậy là phù hợp, có ý nghĩa giáo dục không chỉ với 2 CĐV này mà còn cho đội ngũ CĐV VN nói chung. CĐV Dũng còn nói với tôi rằng, khi về địa phương, sẽ truyền tải lại phán quyết của tòa án cho Hội CĐV Hải Phòng và xin hứa sẽ không bao giờ lặp lại hành vi phi thể thao nữa”.

T.K - L.P

>> Sân Vinh lo sợ CĐV Hải Phòng
>> CĐV Hải Phòng “làm mới” mình
>> CĐV Hải Phòng lại “quậy”
>> Tạm giữ 2 CĐV Hải Phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.