Xung quanh vụ “Nữ hoàng điền kinh bị xe tông”: Đừng xem thường tính mạng VĐV

03/09/2012 03:20 GMT+7

Nữ hoàng điền kinh VN Trương Thanh Hằng đã bị gãy chân trong khi tập luyện trên đường. Tai nạn này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động cho sự an toàn của VĐV.

Nữ hoàng điền kinh VN Trương Thanh Hằng đã bị gãy chân trong khi tập luyện trên đường. Tai nạn này một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động cho sự an toàn của VĐV.

Theo thông tin từ Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), vào lúc 5 giờ 45 ngày 31.8, trong  lúc đang tập chạy trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng Đà Nẵng - Huế, khi đến trụ điện số 211TB thì nữ hoàng điền kinh VN Trương Thanh Hằng bất ngờ bị Nguyễn Văn Giang (SN 1992, trú xã Bình Minh, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, hiện là sinh viên lớp CDDO 001, Trường CĐ Giao thông vận tải 2) điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía sau tông vào khi Hằng đang chạy cách lề đường 0,6 m. Hậu quả, Trương Thanh Hằng bị gãy chân.

Xung quanh vụ “Nữ hoàng điền kinh bị xe tông”: Đừng xem thường tính mạng VĐV 1 
Mẹ của Trương Thanh Hằng đã có mặt để chăm sóc cho cô ở Bệnh viện Đà Nẵng - Ảnh: Đông Nghi

Ngay sau tai nạn, HLV Hồ Thị Từ Tâm và các đồng đội đã đưa Hằng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh án của Hằng tại Khoa Cấp cứu ghi rõ: Bệnh nhân nhập viện lúc 6 giờ 25 ngày 31.8 trong tình trạng tỉnh táo; đồng tử đều; vết thương nham nhở, xây sát ở vùng đầu, tay chân; chân phải bị gãy cả xương mác và xương chày ở vị trí 1/3 cẳng chân. Đến 15 giờ cùng ngày, Hằng được đưa vào phòng mổ để các bác sĩ bắt nẹp vít, cố định chỗ gãy. Ngoài ra, các bác sĩ phải khâu 8 mũi ở vết thương trên đầu và 2 mũi ở tay của Hằng. Hiện tuyển thủ điền kinh này đang được điều trị tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng. Chiều ngày 1.9, bà Nguyễn Thị Phương, mẹ của  Hằng, cũng đã có mặt tại Đà Nẵng để chăm sóc con.

 

Cá nhân tôi vẫn ủng hộ các bài tập việt dã trên đường. Nhưng đây là sự xui rủi đáng tiếc

HLV Hồ Thị Từ Tâm

Trao đổi với Thanh Niên, HLV Hồ Thị Từ Tâm, người dẫn dắt tổ cự ly trung bình đội tuyển điền kinh Việt Nam từ năm 1998 đến nay, cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang tập trung chữa trị cho Hằng. Theo các bác sĩ, khoảng 3 tháng sau phẫu thuật, Hằng có thể vận động trở lại và đến khoảng 6 tháng thì có thể tập luyện bình thường. Tuy nhiên, việc Hằng quay trở lại đường chạy được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ cơ địa của VĐV đến quá trình tập luyện, hồi phục... sau chấn thương. Tôi tin với trường hợp của Hằng, việc thi đấu trở lại là điều hoàn toàn có thể".

Liên quan đến việc bảo đảm an toàn tính mạng cho VĐV khi tập luyện trên đường lộ, HLV Hồ Thị Từ Tâm cho rằng với đặc thù của các cự ly trung bình, dài, VĐV không thể chỉ tập trong SVĐ. "Chẳng riêng gì ở Việt Nam mà trên thế giới, VĐV các nước cũng phải tập trên đường. Khác biệt, có chăng là ở nước ngoài, người ta có các trung tâm huấn luyện lớn, nằm ở khu vực hẻo lánh hoặc nằm sâu trong rừng nên VĐV ít phải đối diện với rủi ro khi tập luyện trên đường. Ở Việt Nam, tôi xin khẳng định Đà Nẵng là địa điểm tốt nhất để các VĐV cự ly trung bình, dài tập luyện bởi điều kiện khí hậu, địa hình tại đây rất phù hợp. Từ năm 1998 đến nay, tôi vẫn cho các học trò thường xuyên tập luyện trên đường. Tất nhiên, phải chọn thời điểm sáng sớm, thời tiết mát mẻ, lưu lượng xe cộ ít để bảo đảm an toàn cho VĐV. Cá nhân tôi vẫn ủng hộ các bài tập việt dã trên đường. Nhưng đây là sự xui rủi đáng tiếc".

Xung quanh vụ “Nữ hoàng điền kinh bị xe tông”: Đừng xem thường tính mạng VĐV 2 
Ảnh: Bạch Dương

Ông Lê Văn Bình, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Trung tâm HLTT QG Đà Nẵng, cũng đồng quan điểm với việc duy trì các bài tập việt dã trên đường của VĐV. Theo ông Bình, do đặc thù hạ tầng thể thao Việt Nam chưa tốt nên không còn cách nào khác là VĐV vẫn phải tập trên đường lộ. “Các HLV thường chạy xe kèm theo hoặc chạy cùng, nhắc nhở các VĐV khi tập luyện phải tuyệt đối chấp hành luật Giao thông đường bộ, chạy sát lề đường bên phải. Trường hợp của Trương Thanh Hằng là rủi ro ngoài ý muốn. Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm nhưng với điều kiện của ngành như hiện nay, tôi nghĩ muốn tập luyện cự ly dài và trung bình thì vẫn phải tiếp tục tập luyện trên đường lộ", ông Bình phát biểu.

Đúng là việc tập luyện điền kinh hay nhiều môn ngoài đường khác sẽ phải đối mặt với rủi ro. Nhưng tai nạn có thể giảm thiểu nếu trong quá trình tập luyện có những thiết bị bảo hộ hoặc lực lượng bảo vệ để bảo đảm an toàn tối đa cho VĐV. Chỉ cần có sự phối hợp tốt giữa những người có trách nhiệm và phòng ngừa sự cố thì tính mạng của VĐV mới không bị xem nhẹ.

Không hề khuyến khích

Tai nạn trên đường lần đầu tiên mới xảy ra với môn điền kinh. Trước đây tai nạn thường xảy ra ở môn xe đạp khi các VĐV tập luyện luôn đối mặt với hiểm nguy. Cách đây hơn 15 năm, cua rơ Huỳnh Kim Hùng của TP.HCM đã từng bị tai nạn trong quá trình tập luyện trên đường. Phó tổng cục trưởng TCTDTT Lâm Quang Thành cho biết: “Ngành TDTT không hề khuyến khích các VĐV phải tập thường xuyên ngoài đường, nhưng thực tế do cơ sở vật chất quá thiếu thốn và đặc thù của nhiều môn đòi hỏi phải tập trên đường nên nhiều nơi khi huấn luyện các VĐV điền kinh, xe đạp... buộc phải cho các VĐV tập như thế. TCTDTT rất đau lòng với tai nạn của Thanh Hằng và sự cố này chúng tôi sẽ phải cùng bàn bạc để tìm hướng khắc phục”. (T.K)

Đông Nghi

>> Trương Thanh Hằng bị đụng xe gãy chân phải
>> Trương Thanh Hằng vô địch lần thứ 7
>> Nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng vô địch ở cự ly 5km
>> Trương Thanh Hằng sẽ tranh chuẩn B tại Grand Prix Thái Lan
>> Trương Thanh Hằng vuột cơ hội Olympic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.