U.22 Việt Nam không được thua ở trận cuối

23/08/2017 14:48 GMT+7

Trước lượt đấu cuối 24.8 vào 15 giờ chiều mai, 3 đội U.22 Việt Nam (10 điểm, hiệu số 12/1), Thái Lan (10 điểm hiệu số 7/1) và Indonesia (8 điểm hiệu số 5/1) đều có cửa vào bán kết.

Căn cứ vào điều lệ quy định nếu các đội bằng điểm sẽ tính hiệu số bàn thắng bại trước rối mới tính tổng số bàn thắng, kết quả trận gặp nhau. Như vậy có các khả năng xãy ra như sau:
Đội với U.22 Việt Nam
U.22 Việt Nam sẽ vào bán kết nếu thắng Thái Lan và không cần quan tâm trận của Indonesia gặp Campuchia Khi đó thầy trò Hữu Thắng sẽ đứng đầu bảng B.
U.22 Việt Nam sẽ vào bán kết nếu hòa Thái Lan vì hiệu số bàn thắng bại của thầy trò Hữu Thắng nhiều hơn, đang là + 11 so với Thái Lan chỉ là + 6. Khi đó U.22 Việt Nam sẽ đứng đầu bảng nếu Indonesia không thắng được Campuchia từ 7 bàn trở lên. Nếu Indonesia thắng từ 8 trái, U.22 Việt Nam sẽ xếp nhì bảng.
U.22 Việt Nam sẽ vào bán kết nếu thua Thái Lan nhưng Indonesia không thắng được Campuchia
U.22 Việt Nam sẽ bị loại nếu thua trực tiếp Thái Lan và Indonesia thắng Campuchia dù chỉ 1 bàn
Đối với U.22 Thái Lan
U.22 Thái Lan sẽ vào bán kết nếu thắng U.22 Việt Nam. Khi đó U.22 Thái Lan sẽ đứng nhất bảng.
U.22 Thái Lan sẽ vào bán kết nếu hòa hoặc thua U.22 Việt Nam và Indonesia không thắng được U.22 Campuchia. Khi đó U.22 Thái Lan sẽ đứng nhì bảng.
Khi còn là cầu thủ, Hữu Thắng và thế hệ của ông luôn chịu thua trước cái dớp Thái Lan Độc Lập
U.22 Thái Lan sẽ vào bán kết nếu hòa U.22 Việt Nam và U.22 Indonesia thắng U.22 Campuchia chỉ có 2 bàn cách biệt. Khi đó U.22 Thái Lan sẽ đứng nhì bảng
U.22 Thái Lan sẽ không vào bán kết nếu hòa U.22 Việt Nam và Indonesia thắng Campuchia 3 bàn cách biệt
U.22 Thái Lan sẽ không vào bán kết nếu thua U.22 Việt Nam, cùng lúc U.22 Indonesia thắng U.22 Campuchia dù chỉ 1 bàn.
Đối với U.22 Indonesia
U.22 Indonesia vào bán kết nếu thắng U.22 Campuchia cách biệt 3 bàn, bất kể kết quả trận Thái Lan - Việt Nam.
U.22 Indonesia vào bán kết nếu thắng U.22 Campuchia 1 hoặc 2 bàn, cùng lúc Thái Lan hoặc Việt Nam phải có tỷ số thắng thua.
U.22 Indonesia không vào bán kết nếu thắng U.22 Campuchia 1 hoặc 2 bàn và Thái Lan hòa với Việt Nam.
U.22 Indonesia không vào bán kết nều hòa hoặc thua U.22 Campuchia.
Phân tích như vậy để thấy muốn chắc suất vào bán kết, U.22 Việt Nam phải thắng hoặc hòa không được thua lượt cuối vì khả năng Indonesia thắng Campuchia là rất lớn. U.22 Việt Nam chỉ có thể tự trách mình nếu thua Thái Lan đánh mất cơ hội vào bán kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.