Khi Thủ tướng Nhật Bản 'mơ' 2 đội góp mặt ở trận chung kết World Cup 2018

26/05/2018 19:30 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tỏ ra rất lạc quan về khả năng đội tuyển quốc gia ở World Cup 2018 khi ông 'mơ' Samurai Blue sẽ gặp Nga trong trận chung kết.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (Nga) hôm 25.5, Thủ tướng Abe nói: “Chúng ta hãy cứ cho rằng Samurai Blue - biệt danh của đội tuyển bóng đá Nhật - sẽ có 3 trận thắng và rồi gặp Nga trong trận chung kết”. Theo hãng thông tấn TASS, ông Abe đã giải thích thêm: “Đó là điều mà tôi mơ ước do mắc bệnh lạc quan hoặc có thể là vì do lệch múi giờ”.
Không ai có thể “phán xét” giấc mơ nhưng sự lạc quan của Thủ tướng Nhật Bản xem ra khó thành hiện thực. Bởi ngoài lợi thế sân nhà, Nga không được đánh giá cao ở World Cup 2018, minh chứng là họ lần lượt thua Brazil và Pháp trong 2 trận giao hữu hồi tháng 3. Thậm chí, một cuộc khảo sát gần đây, chỉ có 5% người hâm mộ Nga “mơ” tuyển quốc gia sẽ được hôn lên cúp vàng thế giới. Trong khi đó, dù là một trong những đội hàng đầu châu Á nhưng Nhật Bản vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn cũng như thể hiện sức mạnh ở đấu trường World Cup. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, diễn ra từ 24 đến 26.5, là một trong những diễn đàn kinh tế then chốt của thế giới.
Vòng chung kết World Cup 2018 sẽ khởi tranh ngày 14.6 trên sân Luzhniki ở thủ đô Moscow. Trước đó, ngày 1.12.2017, lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2018 đã diễn ra tại Điện Kremlin xác định 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Tuyển Nhật Bản lọt vào bảng H cùng với các đội Colombia, Senegal và Ba Lan. Tuyển Nhật Bản sẽ đấu trận đầu tiên ngày 19.6 với Colombia tại Saransk, sau đó sẽ gặp Senegal ngày 24.6 tại Yekaterinburg và Ba Lan ngày 28.6 tại Volgograd.
Tuyển Nhật Bản (áo xanh) sẽ khó làm nên chuyện ở World Cup 2018 AFP
Nga đã chọn 11 thành phố chủ nhà để tổ chức các trận đấu của World Cup 2018: Moscow, St. Petersburg, Sochi, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg và Samara. Các trận đấu của vòng chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra từ 14.6 đến 15.7 tại 12 sân vận động của 11 thành phố chủ nhà nêu trên. Riêng thủ đô nước Nga sẽ có hai sân đăng cai tổ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.