Với VAR, World Cup 2018 sẽ phá kỉ lục về tổng số quả phạt đền

19/06/2018 18:30 GMT+7

14 trận đầu tiên của 7 bảng đấu từ A-G đã khép lại với tổng cộng 32 bàn thắng được ghi. Tỉ lệ bàn thắng bình quân trận 2,28 có thể coi là thấp nhưng có một chi tiết rất đáng chú ý: số pha lập công đến từ các tình huống có định.

Đơn cử như trận Anh thắng Tunisia 2-1, 2 bàn thắng của Anh xuất phát từ các pha dàn xếp đá phạt góc: bóng câu vào vòng cấm địa, trung vệ John Stones thắng không chiến và Kane đón lõng dứt điểm 1 chạm thành bàn. Còn bàn duy nhất của Tunisia được thực hiện từ chấm phạt 11m.
Với 3 tình huống nêu trên, số bàn thắng từ bóng chết của World Cup 2018 đã đạt tới con số 17, tức chiếm quá bán tổng số pha lập công toàn giải tính đến thời điểm này. Nếu tỉ lệ này được giữ nguyên đây sẽ là điều chưa từng có tiền lệ trong bất kì VCK World Cup nào trong lịch sử.

tin liên quan

Công nghệ VAR hoạt động thế nào tại World Cup 2018?
Tại trận đấu giữa Pháp và Úc diễn ra ngày 16.6 vừa qua là lần đầu tiên khán giả trên khắp hành tinh được chứng kiến rõ ràng sự ảnh hưởng của công nghệ Video Assistant Referee (VAR) - công nghệ video hỗ trợ trọng tài - tại World Cup 2018.
Đáng nói hơn, trong 17 bàn thắng từ các tình huống cố định thì 6 là các pha đá phạt đền thành công. Quả penalty của Tunisia trong trận thua Anh 1-2 rạng sáng nay cũng là tình huống thổi phạt đền thứ 8 tại VCK World Cup 2018.
Trong 8 pha đá phạt đền tính thời điểm này, 6 người đã thực hiện thành công là Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Antoine Griezmann (Pháp), Mile Jedinak (Úc), Luka Modric (Croatia), Andreas Granqvist (Thụy Điển) và Ferjani Sassi (Tunisia). Trong khi đó, 2 cái tên đá hỏng là Lionel Messi (Argentina) và Christian Cuevas (Peru).
Với sự giúp sức của VAR – Công nghệ video hỗ trợ trọng tài, khả năng lớn VCK World Cup 2018 sẽ bùng nổ các tình huống thổi phạt đền. Trong 8 quả penalty đã thổi thì 3 được quyết định sau khi các trọng tài chinh tham khảo ý kiến phân tích của đội ngũ chuyên viên xử lý VAR, ở các trận Pháp - Úc, Peru - Đan Mạch và Thụy Điển - Hàn Quốc.
Có 3 quả phạt đền được trọng tài quyết định sau khi sử dụng VAR Reuters
Tính cho đến trước giải đấu tại Nga, kì World Cup mà trọng tài thổi phạt đền nhiều nhất là VCK 2002 tại Hàn Quốc – Nhật Bản. Tổng cộng 18 lần. Với 13 bàn thắng, VCK 2002 và 2006, là 2 kì World Cup có nhiều pha lập công được ghi từ chấm 11m nhất.
Không ngạc nhiên, nếu World Cup 2018 với “ngườ bạn đồng hành” đặc biệt VAR sẽ là giải đấu thiết lập kỉ lục mới về số quả phạt đền, cũng như lượng bàn thắng ghi được từ chấm 11m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.