Thêm 2 trường ĐH công bố điểm chuẩn thi năng lực 2020

Hà Ánh
Hà Ánh
11/09/2020 10:16 GMT+7

Nhiều trường ĐH vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo ĐH chính quy xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay.

Năm nay, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức có gần 60 trường ĐH, CĐ đăng ký sử dụng kết quả này để xét tuyển một phần chỉ tiêu. Bài thi trắc nghiệm có tổng điểm toàn bài thi 1.200, điểm chuẩn nhiều trường dao động từ mức 600 lên trên 800 điểm.

 

* Trường ĐH Tài chính-Marketing công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo bậc ĐH hệ chính quy bằng phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM.

 

Theo đó, điểm chuẩn các ngành chương trình đại trà từ 600-800 điểm (trên tổng số điểm toàn bài thi 1.200). Các ngành chương trình chất lượng cao điểm chuẩn dao động từ 600-700 điểm. Điểm chuẩn các ngành chương trình đặc thù, chương trình quốc tế là 600.

 

Hạn cuối xác nhận nhập học phương thức này trước 17 giờ ngày 12.9.

 

Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như bảng sau:

 

* Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng vừa công bố điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

 

Điểm chuẩn trúng tuyển các ngành ĐH chính quy từ 725-820 điểm tuỳ ngành. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 13.9.

 

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

 
Trước đó, các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố điểm chuẩn xét theo kết quả kỳ thi năng lực này. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 934 điểm vào ngành y khoa chất lượng cao (Khoa Y). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.