Thêm gần 12,3 triệu USD để rà phá bom mìn tại Quảng Trị

18/01/2018 14:00 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Nhóm cố vấn bom mìn Vương quốc Anh (MAG) để thực hiện dự án liên lạc cộng đồng, rà phá vật liệu chưa nổ giai đoạn 6 (2018 - 2020).

Giai đoạn này, MAG trực tiếp triển khai thông qua nguồn tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số nhà tài trợ khác với nguồn viện trợ không hoàn lại gần 12,3 triệu USD.
Sẽ có 21 đội rà phá bom mìn, 2 đội đa nhiệm vụ, 3 đội liên lạc cộng đồng, 6 đội hỗ trợ rà phá và các bộ phận khác tham gia; đặt mục tiêu rà gần 50 triệu m2 đất, tháo gỡ và hủy bỏ hơn 42.000 các loại vật liệu chưa nổ, tổ chức hơn 350 buổi giáo dục nguy cơ bom mìn với hơn 4.000 người tham gia các buổi giáo dục nguy cơ bom mìn.
Ngoài ra, khảo sát và di dời các vật liệu nguy hiểm, xây dựng năng lực trong lĩnh vực hoạt động và quản lý của tổ chức cho cán bộ nhân viên người Việt Nam; dự kiến có hơn 85.000 người sẽ được hưởng lợi từ dự án.
Tại Quảng Trị, MAG từng thực hiện rà phá gần 44,5 triệu m2 đất tại 1.273 thôn, hủy 176.709 vật liệu nổ, xử lý khẩn 47.792 vụ; đã có gần 640.000 người được hưởng lợi từ chương trình MAG.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.