Thêm nhiều nạn nhân của “vòng titan thần diệu”

17/11/2009 00:21 GMT+7

* Công ty Thịnh Phát xin nhận vòng và trả lại tiền * Thu giữ nhiều “vòng titan” Ngay sau khi Thanh Niên thông tin có thêm một loại “vòng titan” do Công ty TNHH công nghệ Thịnh Phát bán ra thị trường, có rất nhiều bạn đọc phản ánh họ là nạn nhân của loại “vòng titan” này... Nghe đọc bài

Vòng titan chống nhiễu sóng

Trong số những nạn nhân phản ánh đến Thanh Niên, có một cô gái tên H. ở Q.Gò Vấp, TP.HCM, vì quá bức xúc đã trực tiếp đến tòa soạn và mang theo bộ vòng titan mua của Công ty TNHH công nghệ Thịnh Phát (44-46 đường 25A, KP5, khu dân cư An Lạc, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM). H. cho biết: “Em mua bộ vòng hôm 7.11 với giá 999.000 đồng, định để đeo và tặng người thân. Trước khi mua, em được nhân viên bán hàng giới thiệu ngoài đeo làm trang sức, vòng titan này còn có công dụng chống bức xạ, cải thiện sức khỏe, chống mệt mỏi. Khi em thấy Báo Thanh Niên phản ánh về những chiếc vòng titan, thấy vòng em mua sao giống vòng báo đăng quá nên em “ôm” luôn mà không dám tặng nữa. Em gọi cho Công ty Thịnh Phát, đòi mang vòng lên tận công ty bảo họ phải chứng minh vòng này bằng titan, thì được một cô nhân viên nói “không cần lên công ty, cứ ở nhà thử bằng cách lấy một chiếc điện thoại di động để cạnh tivi, rồi dùng điện thoại khác gọi vào, khi thấy màn hình tivi nhiễu sóng hãy để vòng titan vào thì tivi không còn nhiễu sóng nữa. Hãy thử, đừng nghe những gì báo chí nói!”. Em thử làm theo hướng dẫn của cô nhân viên này thì thấy tivi vẫn cứ nhiễu như bình thường! Em rất bực mình, vì thấy mình bị lừa dối”.

Dùng chiếc vòng của H. mang tới, chúng tôi thử “chống nhiễu” tivi như cách H. hướng dẫn thì thấy đúng là... nhiễu vẫn hoàn nhiễu!

Xin trả lại tiền cho người mua

Trong một diễn biến khác, vào sáng 16.11, khi PV Thanh Niên liên lạc với Công ty Thịnh Phát để làm rõ nguồn gốc và chất lượng “vòng titan”... thì nhân viên Công ty Thịnh Phát cho biết giám đốc là bà Trần Thị Bích Phượng đi vắng, gọi điện thoại di động cho bà Phượng thì máy “không liên lạc được”.

Đến chiều cùng ngày, một người đàn ông đến tòa soạn Thanh Niên và giới thiệu: “Tôi là Trịnh Viên, anh của cô Phượng Giám đốc Công ty Thịnh Phát, đại diện cho Phượng đến làm việc với Báo Thanh Niên vì Phượng đi vắng”. Theo lời ông Viên: “Công ty cũng là nạn nhân, không biết về chất lượng của vòng titan, nên đã nhập khẩu 2 lô hàng vòng titan (?). Khi tiêu thụ một số sản phẩm ra thị trường thì nhận được phản hồi là chất lượng sản phẩm không đúng như nhà sản xuất quảng cáo. Do vậy, nay Công ty Thịnh Phát ngưng không bán vòng titan nữa và thông báo với khách hàng - những ai đã mua vòng đeo tay bằng kim loại (vòng đeo tay titan) từ Công ty Thịnh Phát và các đại lý của Thịnh Phát, nếu có nhu hoàn trả lại hàng thì liên hệ với công ty theo địa chỉ 44 - 46 đường số 25A, khu phố 5, khu dân cư An Lạc, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM, ĐT: (08) 62600888, công ty sẽ thu nhận lại sản phẩm (những sản phẩm có hóa đơn và phiếu bảo hành của công ty, hoặc đại lý của Thịnh Phát) và hoàn trả lại tiền cho khách hàng”. Với những khách hàng ở các tỉnh xa, ông Viên cho biết có thể gửi trả lại hàng, hóa đơn và phiếu bảo hành bằng đường bưu điện về địa chỉ trên kèm theo số tài khoản, hoặc số CMND, địa chỉ, Thịnh Phát sẽ chuyển trả lại tiền cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Ông Viên cũng cung cấp cho PV Thanh Niên một bản “Thông báo thu hồi lại sản phẩm” có bà Phượng ký tên, đóng dấu công ty...

Khi PV hỏi về số lượng vòng đã nhập, đã bán, xuất xứ và chất lượng của những chiếc “vòng titan”..., ông Trịnh Viên nói mọi việc do bà Trần Thị Bích Phượng nắm nên ông không thể trả lời. PV tiếp tục liên lạc với bà Phượng nhưng điện thoại di động vẫn “không liên lạc được”.

Thu giữ nhiều “vòng titan”

Hôm qua 16.11, nguồn tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa cho biết, trong những ngày qua Đội QLTT số 1 (thuộc Chi cục QLTT tỉnh) tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại đối với một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn TP Thanh Hóa. Qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh Bảo Tín (quầy số 11, 27, 29 siêu thị Plaza - Vinaconex), Công ty Phú Gia (220 Lê Hoàn, P.Lam Sơn) và cửa hàng vàng bạc Tuấn Bình (440 Bà Triệu, P.Đông Thọ), Đội QLTT số 1 thu giữ 89 sản phẩm trang sức “vòng tay titan - Phật Quan m” đang bày bán nhưng không có hóa đơn, chủ hàng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Từ nguồn tin của quần chúng, lực lượng QLTT cũng tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ 40 “vòng titan - Phật Quan m” của bà Phạm Thị Thắng (quê Hải Dương) khi bà này đang giao hàng cho các đầu mối tại chợ Tây Thành (TP Thanh Hóa)... Làm việc với QLTT, bà Thắng cho biết mua những sản phẩm trên từ Hải Dương rồi mang vào Thanh Hóa bỏ mối cho các cửa hàng bán đồ trang sức với giá 400.000 - 450.000đ/chiếc. Mặc dù bà Thắng khai là lần đầu tiên vào Thanh Hóa, nhưng nhiều tiểu thương ở chợ Tây Thành khẳng định bà này đã nhiều lần vào Thanh Hóa giao “vòng titan - Phật Quan m”.

Trước đó, “vòng titan” cũng được quảng cáo trên Đài truyền hình Thanh Hóa, bán hàng qua số điện thoại 037.3777.999. Một số nạn nhân cho biết trước kia khi khách có nhu cầu mua “vòng titan”, chỉ cần gọi điện đến số máy 3777.999 là sẽ có người mang hàng đến tận nơi giao. Nhưng hơn một tuần nay, họ không liên lạc được với số máy này (máy vẫn đổ chuông, nhưng không có người nghe).

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Tâm, Phó giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa, cho biết: Ngay sau khi Báo Thanh Niên thông tin về những hành vi lừa đảo liên quan đến “vòng titan”, Chi cục QLTT chỉ đạo cho các đội triển khai rà soát trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời phát hiện và xử lý. “Hiện tại, toàn bộ những sản phẩm tạm giữ đang được chuyển cho các cơ quan chức năng giám định và xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục rà soát nắm rõ số lượng vòng titan đã được bán ra thị trường Thanh Hóa, đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin khuyến cáo đến người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa biết để tránh bị lừa đảo”, ông Tâm nói.

Sáng 16.11, thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP Cần Thơ, cho biết sau khi Báo Thanh Niên phản ánh việc phát hiện một số điểm kinh doanh “vòng titan” tại địa bàn TP Cần Thơ, lãnh đạo PC15 đã chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ tiến hành thu thập chứng cứ để xác minh làm rõ. Cùng thời điểm trên, đại diện PC15 cũng đã đến Văn phòng Báo Thanh Niên tại TP Cần Thơ để trao đổi thêm những thông tin liên quan đến vụ việc trên. (Mai Trâm)

Ngọc Minh

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.