Theo đuổi các ngành học về phát triển bền vững đang thu hút nhiều thế hệ trẻ

13/10/2022 13:39 GMT+7

Là một trong các nền giáo dục hàng đầu thế giới “hướng đến tương lai”, New Zealand không những thu hút giới trẻ toàn cầu nhờ lựa chọn học tập đa dạng, thứ hạng cao mà còn vì chiến lược theo đuổi giá trị phát triển bền vững.

Đánh giá cơ sở giáo dục dựa trên chỉ số "phát triển bền vững"

Năm 2005, Liên Hiệp Quốc công bố 17 mục tiêu phát triển bền vững như chuẩn mực để nhiều quốc gia trên thế giới cùng hướng tới vì một thế giới tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh đó, Tạp chí Times Higher Education (THE) đã công bố bảng xếp hạng THE Impact Rankings đánh giá tầm ảnh hưởng và sự đóng góp của các cơ sở giáo dục đối với sự phát triển xã hội, con người và nỗ lực bảo vệ môi trường. Khác với các bảng xếp hạng học thuật khác, THE Impact Rankings xếp hạng đánh giá trường đại học dựa trên mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và dần trở thành một BXH uy tín khi đánh giá các cơ sở giáo dục.

Là quốc gia đề cao phát triển bền vững, đa số các trường đại học tại New Zealand đều có tên trong bảng xếp hạng TOP 100 The Global Impact 2022. Trong đó, nổi bật nhất là ĐH Auckland xuất sắc nằm trong top 6 4 năm liền từ 2019-2022; ĐH Waikato được xếp thứ 06 toàn thế giới về việc thực hiện mục tiêu số 15 - Tài nguyên và môi trường trên đất liền, và nằm top 23 toàn cầu về mục tiêu số 14 - Tài nguyên và môi trường biển. Tại ĐH Waikato, người học được học tập tại Trung tâm về biển hàng đầu thế giới, được thực hành trong các phòng thí nghiệm trực quan với hệ sinh thái biển đa dạng, nghiên cứu biến đổi khí hậu theo thời gian thực tại “phòng thí nghiệm sống” Tauranga, tham gia vào các dự án quy mô như: Đảm bảo tương lai của Nam Cực, Biển Bền vững...

Nền giáo dục New Zealand luôn hướng đến giá trị bền vững.

Tại một số đại học khác, các sáng kiến phát triển bền vững được triển khai ngay trong khuôn viên trường như sáng kiến Khuôn viên bền vững (tại ĐH Wellington) hay Cam kết sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả (tại ĐH Auckland). Một số trường như Đại học Auckland còn kết hợp với chính quyền địa phương để thúc đẩy phát triển bền vững chung bằng cách hỗ trợ nghiên cứu và cố vấn cho các ý tưởng kinh doanh bền vững của doanh nghiệp tại địa phương bằng nguồn lực học thuật của mình. Sinh viên theo học tại các trường tại New Zealand được tham gia vào các dự án, môn học có yếu tố phát triển bền vững để trải nghiệm và thực hành trong môi trường thực tế.

Đa dạng ngành học trong lĩnh vực phát triển bền vững

Có thể nói, trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, chỉ cần bạn quan tâm về lĩnh vực nào cũng có thể tìm được chương trình đào tạo hoặc ngành học tương ứng ở New Zealand. Nhờ đó, người học có thể dễ dàng tìm kiếm được chương trình đào tạo hoặc ngành học phù hợp với mối quan tâm và định hướng của mình. Đơn cử như học viện UCOL có đến 6 chương trình, ngành học hướng đến mục tiêu số 15 - Tài nguyên và môi trường trên đất liền. Hay như Đại học Otago, nhằm thực hiện mục tiêu Zero Carbon đến 2030 của thành phố Dunedin, cũng đã có gần 10 ngành học hướng đến mục tiêu số 15 như Khoa học môi trường, Quản lý loài hoang dã, Quản lý môi trường, Năng lượng học...

Không chỉ nổi tiếng với chất lượng giáo dục đẳng cấp quốc tế, New Zealand còn được biết đến như là một điểm đến có môi trường học tập an toàn, thân thiện, đề cao sự bao dung và hòa nhập. Cùng với đó, chính phủ và các trường tại New Zealand cam kết hỗ trợ sinh viên bằng nhiều chính sách hấp dẫn như học bổng. Một số học bổng có giá trị cao như học bổng Massey University International Undergraduate Excellence Scholarships của ĐH Massey dành cho sinh viên đại học và sau đại học lên đến NZ$30,000, Đại học Victoria University of Wellington cấp nhiều học bổng đại học với giá trị lên đến NZ$20,000 dành cho sinh viên quốc tế theo học tại trường.

Cơ hội trao đổi trực tiếp với hơn 40 trường từ New Zealand

Nhằm giúp học sinh - sinh viên Việt Nam tìm hiểu thông tin ngành học, các cơ hội du học tại New Zealand và đặc biệt là các thông tin học bổng mới nhất, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp cùng Lãnh sự quán, Đại sứ quán New Zealand tổ chức Triển lãm Giáo dục New Zealand 2022 ngay trong tháng 10 này. Phụ huynh học sinh quan tâm đến các khối ngành phát triển bền vững nhất định không nên bỏ qua.

Đây là sự kiện lớn nhất trong năm với sự tham dự của hơn 40 trường hàng đầu New Zealand ở tất cả các bậc học. Đặc biệt, Ban tổ chức (BTC) cũng tạo điều kiện để người tham dự trao đổi với đại diện của Đại sứ quán, Cơ quan Giáo dục New Zealand, và Sở Di trú New Zealand nhằm cập nhật các chính sách mới nhất liên quan đến du học New Zealand. Song song đó sẽ là các phiên hội thảo xoay quanh những chủ đề được phụ huynh và HSSV Việt Nam quan tâm sát sao như: Hướng nghiệp gắn liền với thực tế thị trường lao động Việt Nam và toàn cầu, Xu hướng phát triển bền vững từ góc nhìn của doanh nghiệp và cơ hội nghề nghiệp khi theo học ngành này tại New Zealand, Những sai lầm thường gặp trong việc chuẩn bị tiếng Anh du học, Du học nghề và các cơ hội rộng mở tại New Zealand,… với sự góp mặt của Ông Joseph Nelson (Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP.HCM), bà Nguyễn Thái Hà (Diễn giả, Nhà sáng tạo nội dung về tuyển dụng, hướng nghiệp đa nền tảng), Đại diện cấp cao của Skills Consulting Group, Giám đốc Quốc tế của Học viện Quốc gia New Zealand về Kỹ năng & Công nghệ…

Triển lãm giáo dục New Zealand 2022 - Sự kiện giáo dục lớn trong năm dành cho phụ huynh và HSSV Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM

Thời gian sự kiện:

+ Tại Hà Nội: 8:00 - 12:00, thứ Bảy, 29.10.2022, Khách sạn Melia Ha Noi, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm

+ Tại TP.HCM: 8:00 - 13:00, Chủ nhật, 30/10/2022, Khách sạn Le Meridien, 3C Tôn Đức Thắng, Q.1

Đăng ký tham dự tại: https://bit.ly/NZEduFair1-2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.