Theo vết những đồng "tiền bẩn" (kỳ 2)

25/11/2003 10:41 GMT+7

Mohammed Awad bin Laden vốn là một nhà thầu xây dựng, khi Ả Rập Xê Út bắt đầu bước vào triều đại mới, ông Awad bin Laden, do có những mối quan hệ với người sáng lập ra đất nước là Vua Abdul Aziz Ibn Saud, nhanh tay nhận được những hợp đồng xây dựng lớn với Hoàng gia Ả Rập Xê Út như xây dựng mạng lưới đường bộ cho đất nước này, trùng tu lại thánh địa Mecca ở Ai Cập và nhà thờ Hồi giáo lớn tại Medina...

Ông trở thành một trùm tư bản ngành xây dựng với tài sản có lúc lên tới 5 tỉ USD. Tập đoàn xây dựng bin Laden là tập đoàn xây dựng lớn nhất Ả Rập Xê Út với các dự án được triển khai khắp thế giới, chẳng hạn như xây dựng cơ sở phụ trợ của sân bay Kuala Lumpur ở Malaysia, đường băng tại Cairo, Ai Cập... Tập đoàn này còn vươn sang châu u, mở xưởng sản xuất đá cẩm thạch tại Ý và có cổ phiếu trong tập đoàn vệ tinh Iridium.

Tiền bạc rủng rỉnh nên ông Mohammed Awad bin Laden có thể lấy và chu cấp đầy đủ cho 10 bà vợ của mình một cách dễ dàng. Trong số này, bà vợ người gốc Syri là mẹ đẻ ra bin Laden. Năm 1968, ông Mohammed Awad bin Laden chết trong một tai nạn máy bay trực thăng ở San Antonio, để lại cho cậu con bin Laden, khi đó mới 11 tuổi, một trong số 57 đứa con của ông ta, khoản tiền 80 triệu USD.

Thời gian trôi đi, "đế chế" làm nghề xây dựng gia đình bin Laden lớn dần và tài sản của bin Laden theo đó cũng phình ra theo. Theo ước tính của Bộ Ngoại giao Mỹ, đến trước ngày 11.9, tài sản của bin Laden vào khoảng 300 triệu USD, nhưng nhiều người cho là phóng đại, bởi đến đầu những năm 90, bin Laden đã bị gia đình từ mặt do đường lối cực đoan hiếu chiến của ông ta. Chắc chắn là những khoản tiền lợi nhuận từ những công trình mà gia đình bin Laden nhận thầu đã không được công khai chuyển vào tài khoản của trùm khủng bố, còn chúng có được bí mật chuyển giao dưới hình thức nào đó hay không thì chỉ có những người trong dòng họ bin Laden mới biết được.

Đường lối cực đoan của bin Laden tiếp tục là trở ngại cho ông ta trong việc công khai nhận được nguồn hậu thuẫn tài chính từ phía Ả Rập Xê Út. Trong nhiều bài phát biểu của mình, bin Laden công khai lên án đường lối thân phương Tây của chính quyền Ả Rập Xê Út và những phát biểu này đã nhanh chóng bị tình báo Ả Rập Xê Út ghi vào sổ đen. Năm 1989, khi từ nước ngoài trở về Ả Rập Xê Út, bin Laden bị chính quyền thu giữ hộ chiếu, cấm xuất cảnh. Tháng 4.1991, bin Laden đã trốn thoát sang Pakistan, tiếp đó sang Afghanistan. Bin Laden công khai phản đối việc Mỹ đóng quân ở Ả Rập Xê Út, coi chính quyền nước này là "tôi tớ cho ngoại bang", thề sẽ tiến hành thánh chiến để giải phóng thánh địa khỏi sự xâm lược của người nước ngoài.

Những hoạt động này đã khiến cho bin Laden trở thành mục tiêu săn đuổi và ám sát của tình báo Ả Rập Xê Út. Cuối năm 1991, bin Laden dùng trực thăng riêng bay sang Sudan và được tiếp đón như thượng khách. Năm 1994, Chính phủ Ả Rập Xê Út tước quyền công dân, đồng thời phong tỏa, tịch thu một phần tài sản của bin Laden. Tuy vậy, những hoạt động khủng bố tàn độc của bin Laden cũng khiến cho phía Ả Rập Xê Út chùn bước. Những nguồn tin tình báo không được kiểm chứng cho biết vào năm 1997, một đặc phái viên của Hoàng gia Ả Rập Xê Út đã đến gặp bin Laden để trao cho ông ta một cuốn hộ chiếu mới cùng với một tờ séc trị giá 2 tỉ Riyal (tiền Ả Rập Xê Út, tương đương với khoảng 3,390 tỉ franc). Điều kiện được đưa ra: Bin Laden chấm dứt các hành động khủng bố. Cũng nguồn tin này nói bin Laden đã gửi trả lại tờ séc, không nhận số tiền này.

Trùm khủng bố - nhà kinh doanh siêu hạng

Thực ra, cho đến trước ngày 11.9, tiền bạc đối với bin Laden không phải là một điều đáng phải bận tâm cho lắm. Sở hữu nhiều trăm triệu USD tài sản tích lũy được trong những năm tháng âm thầm phát động cuộc thánh chiến chống lại các thế lực phương Tây đã khiến cho y có được một chỗ dựa tài chính vững chắc để tiến hành các hoạt động khủng bố chính trị theo ý hướng cực đoan của mình. Mà bản thân bin Laden cũng không chịu để cho những đồng tiền của mình nằm yên, không sinh sôi, nảy nở. Có thể đoan chắc rằng nếu như không đi vào con đường khủng bố chính trị mà chuyển sang địa hạt tài chính, kinh doanh thì chắc chắn bin Laden đã có thể trở thành một trùm tài phiệt quốc tế, một nhà kinh doanh siêu hạng với biệt tài moi tiền ra từ những chỗ không ai ngờ tới.

Cuộc chiến của quân Mujahideen chống quân đội Liên Xô ở Afghanistan là một cơ hội bằng vàng để bin Laden nhân lên số tài sản của mình. Chính bin Laden đã đứng ra kêu gọi mua vũ khí viện trợ cho quân Mujahideen chống lại Liên Xô, mở văn phòng tuyển dụng chiến binh từ khắp nơi trên thế giới, kể cả từ Mỹ, nơi hắn có một văn phòng ở Brooklyn, New York! Y đi lại như con thoi giữa Peshawar, căn cứ của Mujahideen tại Pakistan, và Ả Rập Xê Út, thuyết phục các giáo sĩ Hồi giáo ở một số quốc gia Ả Rập ra chỉ dụ cho phép người Hồi giáo quyên tiền phục vụ các chiến binh Mujahideen. Các đối tác viện trợ mạnh nhất cho quân Mujahideen thời kỳ này gồm có Mỹ, Anh, Pakistan, Ả Rập Xê Út. Người đứng ra nhận viện trợ là... bin Laden.

Yên Ba
(Còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.