Thi thể bị trói tay, chân trôi trên sông: Nạn nhân có tiền sử bệnh động kinh

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/04/2022 16:26 GMT+7

Liên quan đến vụ thi thể bị trói tay, chân trôi trên sông Bàn Thạch, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định nạn nhân có tiền sử bị bệnh động kinh.

Chiều 20.4, ông Châu Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ thi thể bị trói tay, chân trôi trên sông Bàn Thạch, nạn nhân được xác định là Huỳnh Xược (52 tuổi, ở thôn Thái Nam, xã Tam Thăng).

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi

C.X

Theo ông Phong, hiện thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng. Nạn nhân bị thần kinh không ổn định, hay lên cơn và được xác định là có tiền sử bị bệnh động kinh.

“Việc có hay không đây là một vụ giết người thì chưa thể xác định, phải chờ Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ”, ông Phong nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 8 giờ 15 cùng ngày (20.4), một số người dân phát hiện một thi thể nổi trên sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua xã Tam Thăng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo Công an TP.Tam Kỳ, qua quan sát, thi thể là một người đàn ông, tay chân bị trói chặt và mắt, mũi cũng bị bịt kín. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp người dân trục vớt đưa thi thể vào bờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.