Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Hậu Giang có 23 thí sinh điểm 10

25/07/2022 19:05 GMT+7

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hậu Giang có 23 thí sinh đạt điểm 10 ở các môn giáo dục công dân (GDCD), lịch sử và địa lý.

Chiều 25.7, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang, cho biết, sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hậu Giang đã xác định được thí sinh có tổng điểm 4 bài thi cao nhất là Huỳnh Hữu Huy, Trường THPT Lê Quý Đôn, với 34,65 điểm (toán 7,4; ngữ văn 8,5, tổ hợp môn khoa học xã hội 9,75, tiếng Anh 9).

Hậu Giang có 23 thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

THANH DUY

Huỳnh Hữu Huy cũng là thí sinh đạt thủ khoa khối khoa học xã hội, với tổng số điểm 29,25 (lịch sử 9,75; địa lý 9,5; GDCD 10).

Trong khi đó, ở khối khoa học tự nhiên, thủ khoa là thí sinh Nguyễn Huyền Trân (Trường THPT chuyên Vị Thanh), với tổng điểm 27,25 (vật lý 9; hóa học 9,5; sinh học 8,75).

Giám đốc Sở GD-ĐT Hậu Giang cho biết thêm toàn tỉnh có 23 thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cụ thể, môn GDCD có 16 điểm 10, môn lịch sử có 6 điểm 10 và những điểm 10 còn lại là ở môn địa lý. Tuy nhiên, có một thí sinh bị chấm 2 điểm 0 vì không hoàn thành bài thi.

Theo Sở GD-ĐT Hậu Giang, tỉnh này có 6.590 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Nếu có nhu cầu thì thí sinh có thể nộp đơn xin chấm phúc khảo bài thi từ nay đến hết ngày 3.8. Thí sinh dự thi tại điểm thi nào thì nộp đơn phúc khảo tại điểm đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.