Thị trường máy tính toàn cầu sụt giảm trong quý 4/2011

12/01/2012 14:07 GMT+7

(TNO) Báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho thấy thị trường máy tính cá nhân toàn cầu trong quý 4/2011 đã giảm 1,9% về số lượng bán ra so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại Mỹ, mức giảm lên đến 5,9%.

Reuters dẫn lại số liệu báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Gartner cho biết, trong quý 4/2011, tổng số lượng máy tính bán ra trên phạm vi toàn cầu giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Gartner, sự sụt giảm này một phần là do sức mua yếu tại thị trường Mỹ và Tây Âu. Tuy nhiên, tại Mỹ, mức giảm về số lượng máy bán ra lên đến 5,9% bởi khách hàng đang bị "xiêu lòng" bởi các sản phẩm di động như máy tính bảng và điện thoại thông minh thay vì mua máy tính xách tay hay máy tính để bàn.

Cụ thể, trong quý cuối cùng của năm 2011, tổng số lượng máy tính cá nhân được bán ra trên phạm vi toàn cầu dừng lại ở con số 92,2 triệu chiếc, trong đó có 28,9 triệu chiếc đóng góp từ khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

An Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.