Thị trường ngày Lễ tình nhân đang nóng lên

11/02/2009 14:52 GMT+7

(TNO) Nếu như tình yêu có hàng trăm cách để bày tỏ, thì quà tặng tình yêu cũng có đến hàng trăm món để lựa chọn... Và thị trường ngày Tình yêu đã khởi động. Xem video clip

Cũng giống như mọi năm, hoa tươi và quà lưu niệm là những mặt hàng không thể thiếu trong ngày Tình yêu…Anh Ngô Đình Chuẩn, nhân viên Công ty Saigontourist, tâm sự: “Năm nào cũng vậy, cứ sắp đến ngày lễ Tình yêu, mình đều gọi điện thoại cho cửa hàng hoa đặt một bó hồng nhung để tặng cho bà xã. Điều này vừa làm cho bà xã bất ngờ, vừa thể hiện tình yêu của mình...”.
 
Theo một số người kinh doanh hoa tươi, thị trường hoa ngày lễ Tình yêu năm nay sẽ khan hiếm các loại hoa hồng và hoa tulip, giá các loại hoa này sẽ rất cao. Hoa hồng hiện đang ở mức 6 ngàn đồng/bông, hoa tulip 15 ngàn đồng/bông, theo dự báo đến ngày lễ sẽ là: hoa hồng 9-10 ngàn đồng/bông, còn hoa tulip là 19-20 ngàn đồng/bông.

 

 Các cửa hàng hoa tươi chuẩn bị cho ngày Tình yêu - Ảnh: M.Cường

Theo ghi nhận của chúng tôi, khác với năm ngoái, năm nay nhiều cửa hàng kinh doanh hoa tươi chỉ tập trung thiết kế những bó hoa đơn giản mà bắt mắt, giá cả vừa phải..., nhưng xem ra thị trường vẫn có vẻ im ắng. Điển hình, theo một số chủ cửa hàng ở chợ Bến Thành (TP.HCM), thì lượng người đặt hoa giảm 30-40% so với dịp này năm ngoái. Ngay cả những loại được ưa chuộng và bán chạy nhất là hồng nhung, tulip, phong lan cũng bị thu hẹp số lượng trong đơn đặt hàng.

Anh Nguyễn Vũ Cường, chủ cửa hàng hoa tươi Ánh Tuyết, chợ Bến Thành, cho biết: “Thị trường hoa tươi năm nay không sôi động bằng năm ngoái. Tại cửa hàng của tôi, đến thời điểm này số lượng đơn đặt hàng chưa bằng một nửa so với năm ngoái. Đặc biệt, số lượng hoa rất ít, chỉ vào khoảng 10 đến 15 bông hồng cho một đơn đặt hàng. Trong khi năm ngoái có rất nhiều khách hàng đặt 99 bông…”.
 
Trái với tâm trạng lo lắng của các chủ cửa hàng kinh doanh hoa tươi; những cửa hàng, shop kinh doanh các hàng lưu niệm trong dịp lễ Tình yêu lại cho rằng, thị trường năm nay được thuận lợi lớn là rơi đúng vào ngày nghỉ thứ bảy. Giới trẻ, những người yêu nhau sẽ ra đường vui chơi nhiều hơn trong ngày này vì thế lượng hàng bán ra chắc chắn sẽ tăng. Đặt tin tưởng vào điều này, không ít cửa hàng đã quyết định dự trữ một lượng hàng khá lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của những đôi lứa yêu nhau.

 

 Các viên kẹo sôcôla nhiều mùi được đựng trong chiếc hộp hình trái tim đang được bán rất chạy - Ảnh: M.Cường

Shop Hanah ở đường Pasteur, quận 1 (TP.HCM), ngay từ đầu tháng 2 đã cho nhập kho một lượng hàng lớn. Hiện tại, những loại sản phẩm có giá cả vừa phải, đẹp mắt, những loại quà tặng vừa trang trọng vừa có tính tiện ích cao luôn chiếm ưu thế trong các quầy trưng bày của shop này. Đặc biệt, các loại thiệp được làm thủ công có giá từ 30 đến 50 ngàn đồng/thiệp đang chiếm đa số trên các quày thiệp trong những ngày này.

So với ngày lễ Tình nhân năm ngoái, năm nay giá cả hầu hết mặt hàng quà tặng đều tăng, trong đó sôcôla và gấu bông tăng đến 20%.

Chị Quan Bảo Yến, quản lý shop Hanah, phấn khởi: Ngay từ những ngày đầu tháng hai, cửa hàng chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều mặt hàng “độc”. Có loại chỉ có một vài cái, vì xu hướng giới trẻ hiện rất thích chọn mặt hàng này. Những ngày này, sức mua tăng từ 20 đến 30% so với ngày thường, hứa hẹn vào ngày Tình yêu sẽ tăng cao...

Mỗi người một tâm trạng, người bán hoa thì đang lo lắng đơn đặt hàng ít hơn năm ngoái, người kinh doanh các mặt hàng quà lưu niệm thì đang háo hức chờ một mùa bôi thu… Thị trường ngày Tình yêu đang nóng lên...

Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.