'Thị trường' pháo nổ nhộn nhạo dịp tết

02/01/2022 07:26 GMT+7

Cuối năm, tình trạng mua bán pháo nổ lại tái diễn tại TP.HCM. Ngoài rao bán công khai trên mạng xã hội , có trường hợp người bán còn chào hàng trực tiếp.

“Thời điểm cuối năm, việc mua bán pháo nổ lại diễn biến phức tạp, chúng tôi đã chỉ đạo Đội cảnh sát kinh tế vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng tàng trữ, mua bán và vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn”, nguồn tin từ Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết.

Chào hàng bên lề đường

Chiều 19.12.2021, PV Thanh Niên theo chân một người đàn ông tên K. (30 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, người cần mua pháo nổ đốt dịp tết) đến đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn thuộc P.13, Q.5) để hỏi mua pháo. “Có loại nào chơi tết được?”, anh K. hỏi. Nam thanh niên (khoảng 30 tuổi), chủ một “cửa hàng di động” bán pháo, trả lời: “Mua pháo hoa giống như mình bắn ở ngoài hầm Sài Gòn”, rồi người này bắn trực tiếp pháo nổ ngay trên vỉa hè và nói: “Loại này là pháo tám tấc. Lấy luôn đi anh” và báo giá 900.000 đồng. “Còn nữa là loại pháo dàn, có người gọi là pháo bệ. Loại này gồm dàn 36 và dàn 49. Dàn 36 tức có 36 viên, giá 1,6 triệu đồng; dàn 49 có 49 viên, giá 1,9 triệu đồng. Có loại pháo banh nữa. Cái này quăng một phát là nổ cái đùng, nghe dễ giật mình lắm, 10 viên pháo banh nhỏ giá 800.000 đồng; 10 pháo banh lớn giá 1,2 triệu đồng”, nam thanh niên chào hàng.

Pháo dàn 49 được gói ghém trước khi giao cho khách

THANH NIÊN

Rồi người này tiếp tục nói: “Mùa này căng lắm. Tôi bán giùm rồi người ta cho 100.000 - 200.000 đồng thôi. Hàng này là hàng uy tín, chất lượng, hàng của Thái Lan chứ không phải của Trung Quốc. Mà tụi nó không dám bán trực tiếp cho người lạ đâu. Tụi nó sợ cảnh sát hình sự hoặc nhà báo giả dạng này nọ để khai thác thông tin”.

Bảng giá pháo nổ các loại được rao bán trên mạng xã hội Zalo

CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, người này tiết lộ, có thể ra “cửa hàng di động” bán pháo các loại của anh ta trên đường Hải Thượng Lãn Ông để đưa tiền trực tiếp. Sau đó, anh ta sẽ chỉ vị trí cất pháo nổ cách đó vài chục mét cho khách tự lấy hàng. “Giao trực tiếp thì người lạ ai dám giao. Bán 2, 3 lần quen biết nhau thì dễ rồi. Cái này buôn bán hàng lậu, chứ phải bánh trái này kia đâu mà không cảnh giác”, nam thanh niên thận trọng.

Sau đó, anh K. ghé một “cửa hàng di động” bán pháo khác gần chợ Kim Biên (Q.5) để tham khảo giá cả. Người bán tỏ ra dè dặt, sau một hồi quan sát, người này lắc đầu ra dấu hiệu không bán pháo nổ.

Pháo nổ các loại được rao bán công khai trên mạng xã hội Facebook

CHỤP MÀN HÌNH

Ngày 25.12.2021, PV Thanh Niên phản ánh vụ việc trên cho một lãnh đạo UBND P.13 (Q.5) nắm bắt. Vị lãnh đạo UBND phường cho biết sẽ lưu ý vấn đề này, đồng thời sẽ phối hợp lực lượng công an tăng cường kiểm tra xử lý nếu phát hiện các “cửa hàng di động” bán pháo nổ trái phép trên địa bàn.

Công khai mua bán trên mạng xã hội

Một số hội, nhóm kín trên mạng xã hội Facebook cũng bắt đầu rao bán pháo nổ dịp cuối năm. Trong nhóm “Pháo hoa VN 2021 - 2022” (hơn 1.100 thành viên), hàng chục tài khoản thường xuyên đăng quảng cáo pháo nổ các loại để chơi tết. Phổ biến nhất là pháo trứng, pháo dàn 36 và dàn 49. Thậm chí hình ảnh, clip đốt pháo nổ ngoài thực tế cũng được đăng tải, nhằm thu hút khách hàng.

Thông qua nhóm “Pháo hoa VN 2021 - 2022”, anh T. (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, người cần mua pháo nổ) gọi điện qua số 078737…, thì được một giọng nam từ đầu dây bên kia đề nghị kết bạn qua Zalo để tiện trao đổi. Sau đó, người này gửi một loạt ảnh pháo nổ các loại cho khách lựa chọn. Giá pháo dàn 36 là 500.000 đồng; dàn 49 giá 700.000 đồng; dàn 100 giá 1,2 triệu đồng; pháo trứng 120 quả là 1,3 triệu đồng… Người này xưng tên Mạnh, nói khi mua hàng trên 2 triệu đồng anh ta mới giao. Ngoài ra, không cần đặt cọc, có nhân viên giao hàng trực tiếp và khách nhận hàng kiểm tra thấy ổn mới trả tiền.

Anh T. tiếp tục gọi vào số 0935142… để liên hệ, tham khảo về “thị trường” pháo nổ dịp tết. Nam thanh niên xưng tên Minh (khoảng 30 tuổi) cho hay anh ta ở Q.7. Nếu khách “OK”, anh ta có thể giao hàng qua xe ôm bất cứ đâu trên địa bàn TP.HCM. Giá pháo dàn 36 là 1,3 triệu đồng, dàn 49 là 1,4 triệu đồng. Thấy giá khá “mềm”, anh T. đồng ý đặt mua pháo dàn 49 của Minh với giá 1,4 triệu đồng.

Khoảng 18 giờ ngày 20.12.2021, nam thanh niên xưng tên Hậu (khoảng 25 tuổi), chạy xe máy đến một địa chỉ trên địa bàn Q.3 để giao pháo cho anh T. Đáng chú ý, nam thanh niên này khẳng định “mình là bạn của Minh, chứ không phải là xe ôm”. Ngó trước nhìn sau một lúc, anh ta mới đồng ý cho khách xem hàng, là loại pháo dàn 49. “Coi lẹ đi chứ ngoài đường nguy hiểm lắm. Bữa trước tụi tui gửi pháo nổ trị giá 10 triệu đồng xuống Đồng Nai, ai dè chẳng có ai ra nhận”, người này nói. Sau khi kiểm tra, anh T. cho rằng “hàng không đảm bảo chất lượng” rồi trả lại pháo cho Hậu.

Xử phạt hình sự đến 15 năm tù

Luật sư (LS) Bùi Quốc Tuấn (Đoàn LS TP.HCM) cho biết theo quy định của bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, pháo nổ là mặt hàng nhà nước cấm, do đó tất cả hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các mặt hàng pháo nổ sẽ bị xử lý hình sự khi đảm bảo các yếu tố định lượng. Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ… bằng những hình thức tinh vi, xảo quyệt, dùng mạng xã hội, nhóm kín, nhằm che giấu cơ quan chức năng, tuy nhiên tất cả đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

“Đối với vụ việc mà Báo Thanh Niên phản ánh, đối tượng cho rằng không có hành vi bán trực tiếp, chỉ có nhận tiền, chuyển khoản khi ai đó có nhu cầu mua pháo, thì tùy theo mức độ, hành vi, CQĐT sẽ xác định vai trò đồng phạm hay chủ mưu, đều bị xử lý về mặt hành chính hay hình sự khi xác định yếu tố định lượng”, LS Tuấn nhận định.

“Người nào thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 0,6 đến dưới 40 kg thì bị phạt tiền từ 100 triệu - 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm. Trường hợp sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 40 đến dưới 120 kg, bị phạt tiền từ 1 - 3 tỉ đồng, hoặc phạt tù từ 5 - 10 năm; từ 120 kg trở lên sẽ bị phạt tù từ 8 - 15 năm”, LS Tuấn cảnh báo.

Lập nhóm giao lưu chế tạo… pháo hoa

Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành đã xảy ra không ít trường hợp thương vong do chế tạo, sử dụng pháo nổ, tuy nhiên tình trạng mua bán pháo vẫn tiếp diễn. Trên mạng xã hội còn xuất hiện nhóm gần 2.000 thành viên; là nơi giao lưu, mua bán các nguyên vật liệu dùng để chế tạo pháo nổ. Thậm chí, quá trình thử nghiệm, đốt pháo sau khi “sáng chế” cũng được quay clip lại, các thành viên đăng tải lên để khoe chiến tích; đồng thời để những người khác học hỏi, tìm hiểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.