'Thích quan hệ với trẻ em là một khuynh hướng tính dục thiểu số'

08/04/2016 09:54 GMT+7

Việc nghệ sĩ Minh Béo bị bắt giam tại Mỹ đang chờ phán quyết nhưng vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em đang khiến nhiều xã hội bất an. Thanh Niên trao đổi với BS Phạm Vũ Thiên thì bất ngờ được trả lời: thích quan hệ tình dục với trẻ em là một khuynh hướng tính dục thiểu số đã có từ lâu.

Việc nghệ sĩ Minh Béo bị bắt giam tại Mỹ đang chờ phán quyết nhưng vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em đang khiến nhiều xã hội bất an. Thanh Niên trao đổi với BS Phạm Vũ Thiên thì bất ngờ được trả lời: thích quan hệ tình dục với trẻ em là một khuynh hướng tính dục thiểu số đã có từ lâu.

Trẻ em có khiếm khuyết cơ thể thường là đối tượng của các vụ dâm ô vì các em thiếu khả năng nhận thức - Ảnh: ShuttertockTrẻ em có khiếm khuyết cơ thể thường là đối tượng của các vụ dâm ô vì các em thiếu khả năng nhận thức - Ảnh: Shuttertock
Bác sĩ Thiên là một chuyên gia đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tính dục, người đồng tính, đồng thời cũng có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, tình dục. Ông hiện đang công tác tại Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP). Thanh Niên có cuộc trao đổi với ông:
Thanh Niên: Khuynh hướng tính dục là gì, thưa bác sĩ?
Bác sĩ Phạm Vũ Thiên: Khuynh hướng tính dục của một người là việc họ bị hấp dẫn về cảm xúc, tình dục bởi đối tượng nào trong xã hội. Khuynh hướng tính dục rất mạnh mẽ, gắn chặt với mỗi cá nhân và rất khó thay đổi. Trên thực tế, người ta sẽ tìm kiếm đối tượng theo khuynh hướng tính dục của họ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân.
Thanh Niên: Vậy trong xã hội tồn tại những những khuynh hướng tính dục nào thưa ông?
Bác sĩ Phạm Vũ Thiên: Khuynh hướng tính dục chiếm đa số trong xã hội là dị tính, tức những người bị hấp dẫn, mong muốn quan hệ tình dục với người khác giới với mình. Ngoài ra chúng ta biết rằng có rất nhiều nhóm có khuynh hướng tính dục thiểu số, như chúng ta đã biết đến cộng đồng LGBT (những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới). Nhưng khuynh hướng tính dục không chỉ có bao nhiêu đó mà rất đa dạng, trong đó cũng bao gồm cả những người có khuynh hướng tính dục với trẻ em (có người gọi là ái nhi, là ấu dâm…).

Nhưng chúng ta cần lưu ý phân biệt khuynh hướng tính dục không bao gồm hành vi tình dục – tức hành động, lời nói, cử chỉ giúp đối tượng đạt thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ và đạt được khoái cảm.

Bác sĩ Phạm Vũ Thiên

Cũng như những khuynh hướng tính dục khác, khuynh hướng này xuất hiện một cách tự nhiên với một số người trong xã hội và đã tồn tại từ xa xưa chứ không phải là một loại bệnh mới phát sinh của thời đại ngày nay như nhiều người nghĩ.
Với người thích quan hệ tình dục với trẻ em thì trẻ em là đối tượng tình dục chính sẽ đem lại cho họ khoái cảm tình dục cao nhất mà họ khó có được hoặc không thể có được với các đối tượng khác.
Thanh Niên: Xã hội không chấp nhận hành vi quan hệ tình dục với trẻ em, nhưng thích quan hệ tình dục với trẻ em có được thế giới chấp nhận là một khuynh hướng tính dục không, thưa bác sĩ?
Bác sĩ Phạm Vũ Thiên: Thật ra ngay cả Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng định nghĩa quan hệ tình dục với trẻ em là một rối loạn tính dục và được quy vào nhóm mà bây giờ hay gọi là các khuynh hướng tính dục thiểu số. Nhưng chúng ta cần lưu ý phân biệt khuynh hướng tính dục không bao gồm hành vi tình dục - tức hành động, lời nói, cử chỉ giúp đối tượng đạt thỏa mãn nhu cầu tình dục của họ và đạt được khoái cảm.
Bác sĩ Phạm Vũ Thiên - Ảnh: K.O

Thanh Niên: Nhưng đó là điều xã hội không thể chấp nhận…?
Bác sĩ Phạm Vũ Thiên: Đúng là như vậy. Các xã hội, quốc gia đều cho rằng quan hệ tình dục với trẻ em là hành vi vi phạm đạo đức và luật pháp. Trẻ em cần được bảo vệ. Thế nên người có khuynh hướng tính dục này luôn phải “gồng mình” để kiểm soát và mà kiềm chế ham muốn tình dục của mình để không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật. Nhưng trên thực tế thì việc này rất khó, vẫn có những trường hợp quan hệ tình dục với trẻ em, đăng ảnh khiêu dâm trẻ em trên mạng internet… Các nước vẫn phải bắt, truy tố và bỏ tù nhiều người vì có hành vi tình dục này.
Thanh Niên: Trong quá trình tư vấn, bác sĩ có trực tiếp gặp những người nói họ thích quan hệ tình dục với trẻ em không ạ?
Bác sĩ Phạm Vũ Thiên: Trong tư vấn chúng tôi chưa gặp trường hợp nào đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên tôi nghĩ không phải vì trong xã hội chúng ta không có người thích quan hệ tình dục với trẻ em mà vì họ nhận thức đây là một hành vi tình dục bị ngăn cấm về đạo đức và pháp luật nên không dám nói ra. Tuy nhiên, tôi nghĩ một khi sự hiểu biết xã hội gia tăng, những người này tìm được sự giúp đỡ cần thiết thì họ sẽ bớt chật vật hơn trong cuộc đấu tranh để không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.