Thiết bị giám sát của Trung Quốc trải khắp toàn cầu

Văn Khoa
Văn Khoa
19/02/2022 18:49 GMT+7

Hàng triệu camera do Công ty Công nghệ kỹ thuật số Hikvision của Trung Quốc sản xuất được cho là có kết nối internet ở 33.000 thành phố trên thế giới.

Trong mấy năm qua, Công ty Công nghệ kỹ thuật số Hikvision, có trụ sở tại thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), hứng phải lệnh cấm vận từ Mỹ, theo tờ Nikkei Asia. Chính phủ Mỹ đã dừng mua sản phẩm từ Hikvision vào năm 2019 và một năm sau cấm những công ty có ký kết hợp đồng với Mỹ sử dụng các sản phẩm từ Hikvision. Tuy nhiên, những biện pháp này không có tác dụng trong việc cản trở sự phát triển của Hikvision trên khắp thế giới.

Camera giám sát được nhìn thấy gần trụ sở của công ty Công nghệ kỹ thuật số Hikvision tại thành phố Hàng Châu

REuters

Theo dữ liệu mới do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) và những tổ chức khác tổng hợp, hơn 3 triệu camera Hikvision đang có kết nối internet 24/7 ở 33.000 thành phố trên thế giới. Tính đến tháng 12.2021 có 33.636 camera của Hikvision được lắp đặt ở London, so với 26.760 máy ở Bắc Kinh. Những thành phố châu Á khác sử dụng camera của Hikvision còn có Seoul (32.067 camera), TP.HCM (72.269) và Bangkok (22.274), theo dữ liệu nói trên. Thế giới hiện nay tràn ngập thiết bị giám sát của Trung Quốc, thường được lắp đặt với lý do phòng ngừa Covid-19, theo Nikkei Asia.

Liên kết với nhà nước Trung Quốc?

Trong cuộc họp báo vào ngày 9.12.2021, nghị sĩ Anh David Alton, một nhà ủng hộ nhân quyền nổi tiếng, đã có giọng điệu khác thường khi đề cập Hikvision. Ông khẳng định Hikvision “có kết nối trực tiếp với nhà nước giám sát” và các camera giám sát có thể được tìm thấy "trên mỗi con đường ở quốc gia này”, theo Nikkei Asia.

Ông Alton còn cho rằng Hikvision đồng lõa trong những cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo ở Khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) và nhấn mạnh: “Việc thu thập dữ liệu là thứ chúng ta nên rất quan ngại”. Ông cũng bày tỏ quan ngại rằng dữ liệu từ các camera an ninh ở Anh có thể bị rò rỉ sang những nước khác.

Tổng thống Mỹ muốn loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng chip bán dẫn

Ngoài ra, nhà nghiên cứu Tasuku Kashiwamura tại Viện nghiên cứu Dai-ichi Life (Nhật Bản) quan ngại rằng “ở Trung Quốc, không rõ dữ liệu từ các camera giám sát có kết nối với internet được sử dụng như thế nào”. Tuy nhiên, ông Kashiwamura cho hay ông thấy không có cách ngăn chặn sự lan rộng trên toàn cầu của các camera Trung Quốc, vốn rẻ và dễ sử dụng.

Tham vọng của Trung Quốc

Trung Quốc mong muốn trở thành “nước lớn” có thể vượt qua Mỹ về kinh tế lẫn công nghệ. Giới lãnh đạo Trung Quốc đang xem sự biến đổi ngành công nghiệp trong nước bằng công nghệ cao là con đường phát triển, theo Nikkei Asia.

Một trong những trụ cột phục vụ cho tham vọng của Trung Quốc về công nghệ là chất bán dẫn và trung tâm của ngành này là thành phố Hoài An thuộc tỉnh Giang Tô. Một nhà máy sản xuất chip lớn thuộc công ty bán dẫn Dehuai Semiconductor ở Hoài An có căng biểu ngữ: “Giấc mơ Trung Hoa, giấc mơ nước lớn, Trung Quốc sẽ hỗ trợ toàn diện ngành công nghiệp bán dẫn”. Biểu ngữ đó còn nhấn mạnh Trung Quốc quyết tâm trở thành một “cường quốc bán dẫn”.

Dù Dehuai Semiconductor đã phá sản vào tháng 8.2021, nhà máy nói trên đang chuẩn bị hoạt động trở lại, sau khi được Rongxin Semiconductor, một công ty khởi nghiệp được thành lập vào tháng 4.2021, mua lại với giá 1,6 tỉ nhân dân tệ (hơn 5.700 tỉ đồng).

Một nhà máy lớn ở thành phố Hoài An thuộc tỉnh Giang Tô đã được công ty bán dẫn Rongxin Semiconductor mua lại.

Chụp màn hình Nikkei Asia

“Chúng tôi dồn nỗ lực vào nghiên cứu và phát triển để thay thế các linh kiện và nguyên liệu từ Mỹ”, Phó chủ tịch Hikvision Hoàng Phương Hồng tiết lộ. Một cuộc khảo sát năm 2020 cho thấy sản phẩm Mỹ chiếm hơn 60% chất bán dẫn được sử dụng trong thiết bị giám sát của Hikvision, nhưng công ty này đang nhanh chóng gia tăng mua sản phẩm do Trung Quốc sản xuất, theo Nikkei Asia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.