Thiếu niên đâm chết người đàn ông 73 tuổi để cướp tài sản, lãnh 18 năm tù

04/04/2022 14:00 GMT+7

Muốn có xe máy, Trần Quang Vinh (20 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) đã lên trang mạng cho người đồng tính để làm quen, rủ đi chơi rồi đâm chết nạn nhân, cướp tài sản.

Ngày 4.4, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Quang Vinh (20 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) 17 năm tù về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “cướp tài sản”. Do thời điểm điểm bị cáo phạm tội chưa thành niên nên mức hình phạt cao nhất được áp dụng không vượt quá 18 năm tù. Vì vậy, HĐXX tuyên tổng mức hình phạt đối với bị cáo Vinh là 18 năm tù về 2 tội danh trên.

Bị cáo Trần Quang Vinh tại phiên toà sơ thẩm

SONG MAI

Theo cáo trạng, Trần Quang Vinh không có xe để sử dụng nên nảy sinh ý định lên mạng xã hội tìm người đồng tính để làm quen, đi chơi và lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15.7.2020, Vinh lên mạng xã hội tìm người đồng tính để làm quen. Lúc này, Vinh kết bạn với ông N.V.M (73 tuổi, ngụ Q.7). Sau khi trò chuyện, Vinh chủ động rủ ông M. đi chơi và được ông M. đồng ý.

Vinh hẹn ông M. đến đón tại nhà riêng vào ngày 16.7.2020. Do có ý định chiếm đoạt tài sản của ông M., nên trước khi gặp Vinh đã chuẩn bị nhiều quần áo và lấy 2 con dao bỏ vào túi vải màu đen.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16.7.2020, ông M. đến chở Vinh tới khách sạn ở H.Nhà Bè để thuê phòng. Khi vào phòng, lợi dụng lúc ông M. đi tắm, Vinh lục túi định lấy chìa khóa xe máy của ông M. Lát sau, ông M. tắm xong, đòi quan hệ tình dục nhưng Vinh không đồng ý và đòi về.

Ông M. kéo Vinh ngồi xuống nói chuyện. Khoảng 15 phút sau, ông M. tiếp tục đòi quan hệ tình dục, Vinh kháng cự rồi rút dao ra đâm nhiều nhát vào người ông M., cho tới khi ông M. tử vong tại chỗ thì Vinh mới dừng tay.

Sau đó, Vinh lấy quần áo của ông M. mặc vào rồi xuống lấy xe của nạn nhân chạy về Sân vận động Hoa Lư, Q.1 để thay quần áo. Tiếp đó, Vinh điều khiển xe quay về H.Nhà Bè thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo kết luận giám định pháp y, xác định ông M. chết do sốc mất máu đa chấn thương đâm. Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của. Tại thời điểm gây án, Vinh chưa đủ 18 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.